Thứ Năm, 25/05/2017, 10:16 (GMT+7)
.

Tạm giữ phương tiện chở 1.000 tấn than đá không chứng từ

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang vừa phát hiện và tạm giữ phương tiện Phương Nam 19, biển kiểm soát SG-3447 thuộc Công ty cổ phần thương mại, tiếp vận Phương Nam đang vận chuyển hơn 1.000 tấn than đá không chứng từ, hóa đơn.

Vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 22-5, tại khu vực ngã ba Vàm Tuần thuộc vùng nước nội thủy xã biên giới biển Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp BĐBP tỉnh Tiền Giang phát hiện và kiểm tra phương tiện Phương Nam 19, biển kiểm soát SG-3447 thuộc Công ty cổ phần thương mại, tiếp vận Phương Nam do ông Nguyễn Thanh Châu, sinh năm 1975, quê quán huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh làm thuyền trưởng đang vận chuyển hơn 1.000 tấn than đá.  

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện gồm 3 người. Về hàng hóa và hồ sơ hàng hóa đi liền kèm theo, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Châu cho biết, phương tiện Phương Nam 19 đang vận chuyển 1.049 tấn than đá của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- Công ty cổ phần có văn phòng đặt tại phường Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh đang trên đường từ Vũng Tàu về Tây Ninh.

Tuy nhiên khi kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ, chứng từ, hóa đơn nào có liên quan đến hàng hóa, tuy nhiên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần có dấu hiệu sửa chữa phần nhập tại kho… do đó không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển.

Hiện lực lượng BĐBP Tiền Giang đang tạm giữ phương tiện, hàng hóa để tiến hành điều tra làm rõ.

ĐOÀN PHÁT

.
.
.