Thứ Năm, 25/05/2017, 14:57 (GMT+7)
.

Xét xử lưu động tại xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo

Ngày 24-5, tại Hội trường UBND xã Hòa Định, Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo đưa ra xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Vụ án thứ 1:

Vào khoảng 16 giờ ngày 2-12-2016, do đã có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Minh Hoàng (là em ruột của Tứ) đến nhà Cao Ngọc Dũng, sinh năm 1986 để tìm ông Võ Hoàng Chiến, sinh năm 1967 cùng ngụ ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền.

Khi gặp ông Chiến thì giữa ông Hoàng và Chiến xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tứ mới về nhà cách đó khoảng 10 m lấy dao tự chế chém  ông Chiến đứt lìa ngón II và ngón III bị đứt gân, gây tổn thương 21%. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Tứ 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ án thứ 2:

Vào ngày 3-3-2017, bị cáo Ngô Văn Tú bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho Phạm Văn Phúc với trọng lượng 0,1206 gram, ngoài ra qua khám xét, Công an đã thu giữ số lượng ma túy có trọng lượng 1,4854 gram. Bị cáo Tú còn khai nhận trước đó đã bán trái phép chất ma túy cho nhiều người. Hội đồng xét xử  tuyên phạt Tú 9 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

BẢO LAM - PHƯƠNG NGỌC

.
.
.