Chủ Nhật, 11/06/2017, 14:25 (GMT+7)
.

Giựt dây chuyền trên phố, không chạy thoát

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 9-6, trong lúc anh Phạm Quốc Thịnh (21 tuổi) ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang điều khiển xe mô tô trên đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe tay ga BKS 63B3-494.05 lưu thông cùng chiều ép sát giật dây chuyền anh Thịnh đang đeo trên cổ làm anh Thịnh té ngã.

s
Tên cướp tại Công an phường 5.

Tuy bị thương ở tay nhưng anh Thịnh vẫn tri hô và đuổi theo 2 tên cướp. Anh Thịnh truy đuổi 2 tên cướp qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Lý Thường Kiệt đoạn giao nhau với đường Hoàng Việt phường 5, TP. Mỹ Tho thì anh Thịnh đuổi kịp và tông xe vào 2 tên cướp làm người và xe ngã nhào, cùng lúc đó Công an phường 5 và bảo vệ dân phố đi ngang nghe anh Thịnh tri hô nên khống chế bắt gọn tên điều khiển xe, riêng tên ngồi sau tẩu thoát.

Tại cơ quan công an đối tượng khai tên Lê Tấn Phúc (27 tuổi) ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho. Tên Phúc khai đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào năm 2014.

Kiểm tra bên trong cốp xe của tên Phúc, Công an thu giữ 1 CMND, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và một biển số xe mô tô 63B9-790.57

Anh Thịnh cho biết sợi dây chuyền bị 2 tên cướp giật có trọng lượng 5 chỉ vàng 18k và trên đường truy đuổi tên ngồi sau liên tục xịt hơi cay làm cho anh bị cay mắt.

Hiện vụ việc đang được Công an phường 5 bàn giao cho Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN VINH

.
.
.