Chủ Nhật, 11/06/2017, 06:30 (GMT+7)
.

Hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Căn phòng xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ngày 24-5-2017 khá đông người. Đa số thân nhân, hàng xóm, người quen của bị cáo ngụ xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho) ngồi ở dãy băng cây bên trái. Ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo quay đầu về phía sau nói chuyện với người thân của mình. Một vài cô gái lấy điện thoại chụp hình, quay phim. Phía bên phải là bên bị hại, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho. Người bị thương trong vụ án không tham gia phiên tòa.

Vụ án xảy ra ngày 3-5-2016 tại xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho) từng làm xôn xao dư luận. Chỉ vì bênh vực cho cậu mình, 1 thanh niên đã mâu thuẫn với một nhóm người, rồi dùng dao đâm làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Bị cáo tên Trần Chí Công, 25 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đạo Thạnh. Nạn nhân bị Công đâm chết là anh Nguyễn Phước Hùng, tên gọi khác là Nguyễn Văn Tâm (biệt danh “Ma Cây”), 51 tuổi; người bị thương là Nguyễn Vũ Hưng (38 tuổi), cùng ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho.

Khoảng 20 giờ ngày 3-5-2016, tại quán nước mía Hồng Nhung trên đường Hùng Vương nối dài (thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh) đã xảy ra mâu thuẫn giữa chủ quán nước mía với khách hàng. Nguyên nhân do chị Bùi Thị Tiên, 47 tuổi, ngụ cùng ấp, đến quán nước mía hỏi mua 1 trái dừa, chủ quán nói giá 15.000 đồng. Chị Tiên thắc mắc: “Sao người ta bán có 10.000 đồng, mà ông bán đến 15.000 đồng”. Chủ quán trả lời: “... Đi ra chợ mà mua”, nên 2 bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh Nguyễn Thành Hiệp (còn gọi là Lượm), 35 tuổi, ngụ ấp 2, cùng xã, đến bênh chủ quán nước mía, cự cãi với chị Tiên. Chị Tiên bỏ về và nói với anh Hiệp: “Mày chờ đó đi!”. Khoảng 20 phút sau, chị Tiên cùng với Nguyễn Phước Hùng, Nguyễn Vũ Hưng và Trần Thanh Dũng (tên gọi khác là Bé Tư, 44 tuổi), cùng ngụ phường 3, đi trên 2 chiếc mô tô đến quán tìm Hiệp, đã dùng ly nước trong quán ném trúng đầu Hiệp. Lúc này, Công đang ngồi uống nước cùng Hiệp, lấy 2 con dao chạy tới đâm Hưng trúng vào nách trái. Hùng thấy vậy chạy tới, bị Công đâm 1 nhát trúng lưng phải, té xuống đất bất tỉnh. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng sáng hôm sau Hùng đã tử vong.

Trong quá trình điều tra, Công còn khai nhận, trong năm 2014 đã có hành vi giao cấu với em Nguyễn Thị Y.N., sinh năm 1999 (15 tuổi), ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, làm em có thai, sinh 1 bé trai.

Phiên tòa kết thúc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Công 16 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

DƯƠNG MINH

.
.
.