Thứ Tư, 19/07/2017, 14:20 (GMT+7)
.

Cảnh sát nhân dân - CA Tiền Giang, rạng rỡ những chiến công

Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan CSND. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND. Từ đó đến nay, ngày 20-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động diễn tập.
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động diễn tập.

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, cũng như trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và từng bước trưởng thành, CSND Việt Nam đã lập nên những chiến công xuất sắc, khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng, góp phần viết nên những trang sử vàng lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, CSND ở miền Nam kiên cường chiến đấu, CSND ở miền Bắc ra sức giữ gìn trật tự trị an, xây dựng chủ nghĩa xã hội; và đã có lớp lớp học viên CSND ở miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

Năm 1972, trong suốt 12 ngày đêm đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 ném bom rải thảm vào Thủ đô Hà Nội và TP. Hải Phòng,  lực lượng CSND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, cùng các lực lượng khác vừa chiến đấu đánh trả máy bay địch, vừa tích cực hướng dẫn nhân dân trú ẩn, cứu thương, đưa nhân dân đi sơ tán, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào thắng lợi của trận “Điện Biên phủ trên không” .

Mùa Xuân lịch sử năm 1975, cùng với toàn quân, toàn dân ta, lực lượng CSND kiên cường chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ dân, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Hòa bình độc lập, CSND phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác truy quét tàn quân ngụy, trấn áp các tổ chức phản động, tấn công, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm, giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước.
55 năm công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành, CSND Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng; 9 Huân chương Hồ Chí Minh; 118 tập thể và 74 cán bộ, chiến sĩ CSND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ở Tiền Giang, lực lượng CSND Công an Tiền Giang (CATG) chính thức được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào tháng  9-1975.

Từ đó đến nay, qua thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng CSND CATG không ngừng lớn mạnh, bản lĩnh, trung thành, trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh tấn công, trấn áp phòng ngừa tội phạm và vi phạm, đảm bảo TTATXH, phòng, chống cháy nổ; đặc biệt đã kiên trì đấu tranh với bọn tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tội phạm hình sự chuyên nghiệp có băng, ổ, nhóm; tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều vụ án hình sự nguy hiểm bị triệt phá.
Đơn cử như vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Hữu Phước, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, nay là TP. Mỹ Tho cầm đầu. Những năm đầu miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, lực lượng CSND còn thiếu thốn trăm bề cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, nhưng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt tấn công tội phạm, bảo vệ cuộc sống, bình yên, hạnh phúc của nhân dân, CSND CATG đã triệt phá thành công băng cướp này. Với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, chúng đã gây ra 11 vụ cướp, giết 3 người, cướp nhiều tài sản. Qua điều tra, bọn chúng còn khai nhận đã gây ra trên 10 vụ cướp trước năm 1975. Kết thúc chuyên án, lực lượng CSND đã bắt 16 tên, thu hồi 3 quả lựu đạn và nhiều hung khí nguy hiểm.

Một chiến công khác của CSND CATG là đã xóa băng cướp do Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1972, ngụ phường 2, TX. Gò Công cầm đầu. Từ năm 1989 đến năm 1995, Phát gây ra 5 vụ giết người, cướp tài sản, trộm cắp trên địa bàn TX. Gò Công và TP. Hồ Chí Minh với hành vi liều lĩnh, thủ đoạn táo bạo, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Quá trình điều tra, truy bắt Nguyễn Tấn Phát, lực lượng phá án phải qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước và ra nước ngoài truy tìm. Cuối cùng, Nguyễn Tấn Phát bị bắt và áp giải từ Campuchia về Việt Nam. Kết thúc chuyên án, Nguyễn Tấn Phát và 15 tên đồng bọn bị bắt giữ, xử lý.

Trong những năm đổi mới, nhiều vụ án kinh tế, ma túy bị triệt xóa, làm ổn định tình hình, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Điển hình như vụ Trần Thị Thu Hà, tạm trú phường 2, TP. Mỹ Tho phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau nhiều tháng nghiên cứu, làm rõ nhiều tình tiết phức tạp, gặp gỡ nhân chứng, xác định chứng cứ vững chắc, CSND CATG đã chứng minh được hành vi cấu thành tội phạm. Kết thúc, không chỉ ở bản án dành cho tội phạm mà còn là niềm tin của nhân dân.

Mỗi mặt trận đều có những khó khăn riêng, bằng bản lĩnh nghề nghiệp, bằng ý chí tiến công không mệt mỏi, CSND CATG hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực: Quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo TTATGT, truy nã tội phạm,… Có những công việc lặng thầm, nhưng vô cùng quan trọng, làm cơ sở nền tảng cho các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, như kỹ thuật hình sự, bảo vệ phiên tòa, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Đối với CSND, niềm vui không chỉ bởi kết quả đấu tranh đưọc bao nhiêu vụ án, mà là cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.

CSND CATG với quan điểm “dân là gốc”, trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, lực lượng này không chỉ quan tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn mà còn chú trọng xây dựng, vun đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân qua hàng chục cuộc hành quân dã ngoại, về vùng căn cứ kháng chiến cũ, lao động xây dựng bia tưởng niệm, giúp dân sản xuất, tuần tra kiểm soát, phối hợp chính quyền địa phương giữ gìn tốt ANTT ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ và kết quả công tác, rèn luyện, tu dưỡng, chiến đấu, CSND CATG vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới; 42 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III; 14 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng I, II, III. 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 17 cá nhận đạt “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, hơn 1.400 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen và hàng chục ngàn lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và các ngành tặng Giấy khen.

THANH DUY

.
.
.