Thứ Sáu, 07/07/2017, 14:33 (GMT+7)
.

Chém người gây thương tích: Lãnh 3 năm tù giam

Đó là trường hợp của bị cáo Hồng Phước Yên (SN 1988) ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang với hành vi dùng dao tự chế chém người gây thương tích.

Bị cáo Yên đứng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Yên đứng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 28-3-2017, Yên tụ tập một nhóm bạn chạy ngang quán giải khát số 360 ấp Bình Phú, xã Bình Trưng do anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992) làm chủ. Yên nẹt pô nên Hiệp lấy nhiều vỏ chai thủy tinh quăng ném ra đường. Do tức giận, Yên phóng xe về nhà lấy dao tự chế trở lại quán gây sự.

Đôi bên cự cãi, khi Hiệp bước ra khỏi quán, Yên dùng dao chém 1 nhát trúng vào vùng cổ phía trái của Hiệp, gây thương tật 13%. Chém xong, Yên chạy đi và ném con dao gây án tại đoạn kinh Xáng, thuộc ấp Ngươn, xã Đông Hòa. Đến ngày 31-3-2017, Yên bị bắt giữ tại phường 10, TP. Mỹ Tho.

Ngày 5-7, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử vụ án với tội danh “Cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồng Phước Yên 3 năm tù và ghi nhận Yên đã thỏa thuận bồi thường 30 triệu đồng chi phí thuốc men cho anh Hiệp.

                                                                             ANH TUẤN

.
.
.