Thứ Năm, 03/08/2017, 14:34 (GMT+7)
.

Bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản

Sáng 3-8, Công an TP. Mỹ Tho bàn giao đối tượng Phan Ngọc Hậu (SN 1990, ngụ 60/4, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho) về Công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Ngọc Hậu tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Ngọc Hậu tại cơ quan công an.

Đại úy Nguyễn Phước Lợi, Phó Trưởng Công an xã Trung An, TP. Mỹ Tho cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3-8, lực lượng Công an xã Trung An phối hợp đội CSGT Công an TP. Mỹ Tho đang trên đường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện đối tượng Phan Ngọc Hậu điều khiển một tay xe mô tô mang BKS 62K7-5318 đang lưu thông trên tỉnh lộ 864, hướng từ xã Bình Đức, huyện Châu Thành về TP. Mỹ Tho, tay còn lại đang ôm một tivi mặt phẳng 32 Inch.

Khi đang lưu thông trên đường, Hậu còn dùng chân đẩy một xe đạp điện do đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (SN 1995, ngụ ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - hiện tạm trú tại Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho) điều khiển. Do có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra mời 2 đối tượng trên về Công an xã Trung An để làm việc.

Qua làm việc, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận vừa thực hiện trộm 1 tivi mặt phẳng và một xe đạp điện tại nhà một hộ dân ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành trên đường mang đi thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Công an TP. Mỹ Tho cho biết, đối tượng Phan Ngọc Hậu từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho tuyên phạt 9 tháng tù vào năm 2011 và 12 tháng tù vào năm 2014.

ĐỨC THỊNH

.
.
.