Chủ Nhật, 27/08/2017, 22:02 (GMT+7)
.

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tiền Giang vừa chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017.

Ảnh: P.LONG
Ảnh: P.LONG

Trong 6 tháng đầu năm, do tiếp tục ảnh hưởng của tình hình an ninh thế giới, khu vực và diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên toàn quốc nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có lúc, có nơi cũng diễn biến phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 439 vụ, làm chết 24 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,2 tỷ đồng. Tội phạm giết người xảy ra 24 vụ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ (trong đó có 4 vụ giết người, cướp tài sản). Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 293 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 287 đối tượng, thụ hồi tài sản trị giá 1,1 tỷ đồng.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đã phát hiện, xử lý 65 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tội phạm về ma túy xảy ra 32 vụ với 42 đối tượng phạm tội về ma túy… Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung điều tra, khởi tố mới 726 vụ với 457 bị can, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 372 vụ với 478 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 491 vụ với 604 bị cáo, đã đưa ra xét xử 376 vụ án hình sự sơ thẩm với 460 bị cáo.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương đề ra biện pháp khắc phục và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2017 gồm: Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Ngành Công an – Quân sự - Biên phòng tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an các cấp là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền để lãnh, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm.

P.LONG

 

.
.
.