Thứ Bảy, 19/08/2017, 10:52 (GMT+7)
.

Triệt phá vụ tàng trữ "kho" vũ khí quân dụng trái phép

Ngày 18-8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin vụ triệt phá vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép cực “khủng” trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Số lượng đạn được phát hiện và thu giữ.
Số lượng đạn được phát hiện và thu giữ.
Theo đó, qua công tác địa bàn, quản lý đối tượng kết hợp với tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 19-7, Công an TP. Cần Thơ, bắt quả tang đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) cùng đồng bọn đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ).
 
Khám xét khẩn cấp xe ô tô và nhà đối tượng Nhân, lực lượng Công an thu được 2 khẩu súng, 174 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP. Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh.
 
Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 28 khẩu súng, trong đó, có 2 súng Rulo, 2 súng Carbine, 1 súng AR15, 1 Col 45, 5 súng bắn đạn hoa cải; còn lại là nhiều loại súng thể thao khác; 1.855 viên đạn các loại; 2 xe ô tô; 9 điện thoại di động và nhiều loại phụ kiện kèm theo súng như: ống ngắm, nòng giảm thanh, 5 cặp côn nhị khúc, 8 dao các loại... 
Những câu súng được công an thu giữ.
Những cây súng được công an thu giữ.
 
Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phan Hữu Trọng Nhân về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 230 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan; làm rõ động cơ, mục đích việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cũng như nguồn gốc số súng trên. 
 
các tang vật liên quan cũng được thu giữ.
Các tang vật liên quan cũng được thu giữ.
 
Qua đây, Công an TP. cần Thơ đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến Công an quận Cái Răng hoặc Phòng CSHS Công an TP. Cần Thơ tự giác khai báo những vấn đề liên quan đến đối tượng Nhân để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 
 
đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân tại cơ quan Công an.
 
Theo nguồn tin của chúng tôi, trước đó, ngày 19-7-2017,  Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Phú (huyện Cai Lậy) nhận được tin báo từ Công an xã Bình Phú là ông Nguyễn Văn Thưa, sinh năm 1954, ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy báo có ai để trước cửa nhà ông 1 túi vải màu xám trong đó có 1 khẩu súng. Nhận được tin báo, cơ quan Quân sự huyện Cai Lậy phối hợp với Công an, Quân sự xã Bình Phú, Công an huyện Cai Lậy và Công an tỉnh kiểm tra hiện trường. 
 
Số lượng súng được cơ quan công an thu giữ.
Số lượng súng được cơ quan công an thu giữ.
 
Theo lời trình bày của ông Nguyễn Văn Thưa, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phan Hữu Phùng, sinh năm 1954, ngụ cùng ấp rủ ông ra nhà nhậu, cùng nhậu tại nhà ông Phùng thì có ông Võ Văn Triệu, ngụ ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Nhậu đến gần chiều, ông Triệu say rượu nên ông Thưa đưa ông Triệu về nhà.
 
Đến 16 giờ 57 phút cùng ngày, vợ ông Phùng là bà Lê Thị Ngọc Thu, sinh năm 1948 điện thoại cho ông Thưa kêu ông ra nhà đưa đồ có xài được thì xài, khi ông Thưa đến nhà ông Phùng thì bà Thu đưa lên xe 1 túi xách màu hồng cho ông Thưa mang về thì quăng vào bụi tre trước nhà.
 
Bà Thu tiếp tục kêu ông Thưa ra lấy thêm đồ nữa. Lần này, bà Thu đưa cho ông Thưa 1 bao màu trắng mang về đến nhà thì ông Thưa mở ra xem và thấy có 2 túi. Mở túi thứ 1, ông Thưa thấy 1 cây súng săn nên đem quăng xuống sông, tiếp tục mở túi thứ 2 thì ông Thưa phát hiện bên trong là 1 cây súng AR15 nên ông Thưa đã điện báo công an.
 
Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ: 1 khẩu súng AR 15 (số hiệu 1424333) đựng trong bao súng rằn ri có 2 ngăn (1 ngăn đựng súng và 1 ngăn trống); 5 hộp tiếp AR 15 và 50 viên đạn thật AR15; 1 khẩu súng Col 45 (số hiệu 232779), 2 hộp tiếp đạn, bao súng và 51 viên đạn thật; 1 khẩu súng Carbin, 157 viên đạn thật; đạn Rulo 35 viên và 1 bao súng Rulo màu đen, 1 bao súng K59 màu nâu; 1 chai dầu lau súng màu xanh; 1 túi vợt Tennis hiệu Younes.
 
Từ vụ việc này, Công an huyện Cai Lậy và Công an tỉnh Tiền Giang mở rộng điều tra và xác định đối tượng mang súng, đạn về Tiền Giang đang ở TP. Cần Thơ nên phối hợp và bàn giao cho Công an TP. Cần Thơ điều tra, xử lý.
SĨ NGUYÊN
 
.
.
.