Thứ Tư, 25/10/2017, 21:44 (GMT+7)
.

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, trong tháng 9 đã xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông, khu vực vắng người qua lại với thủ đoạn của đối tượng là sử dụng mô tô bám theo người đi đường có mang nữ trang, điện thoại di động, túi xách…, lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của nạn nhân.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7-9, chị Lê Thị Kim Phượng (ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe đạp đi trên tuyến QL.1. Khi đến gần cổng UBND xã Tân Lý Tây, chị bị một đối tượng điều khiển mô tô chạy cùng chiều vượt lên giật túi xách để trước rổ xe đạp rồi bỏ chạy. Bên trong giỏ có 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ 24K, 1 chiếc lắc vàng 1 chỉ 18K, 1 thẻ ATM, 1 chứng minh nhân dân và 11 triệu đồng. Tài sản thiệt hại khoảng 26 triệu đồng. Nội vụ đang được Công an huyện Châu Thành điều tra.

Vụ thứ hai, khoảng 17 giờ ngày 14-9, chị Phan Thị Hạnh (ngụ số 93/1F Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển mô tô trong hẻm Phước Hải thuộc khu phố 8, P.6, TP. Mỹ Tho thì bị 2 đối tượng điều khiển mô tô ép sát và giật sợi dây chuyền vàng 10 chỉ 18K rồi chạy tẩu thoát. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 22 triệu đồng. Nội vụ đang được Công an TP. Mỹ Tho điều tra.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo: Để phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản, người dân nên hạn chế đi lại lúc đêm khuya ở những đoạn đường vắng người. Đối với phụ nữ có đeo nữ trang, túi xách, điện thoại di động cần phải có biện pháp bảo vệ như: mặc áo khoác ngoài, phải buộc túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy.

P.L


 

.
.
.