Thứ Tư, 11/10/2017, 20:23 (GMT+7)
.
CƠ QUAN CHỨC NĂNG THÔNG TIN:

Trinh sát nổ súng trấn áp tội phạm tại quán ăn Hoàng Thành

Vụ việc  gây rối trật tự công cộng tại quán ăn Hoàng Thành vào chiều tối 7-10-2017 đã được một tờ báo điện tử đưa lên mạng vào ngày hôm sau gây dư luận bất an: Sau khi giật tít “Đang ngồi nhậu, nam thanh niên bình thản nổ súng vào nhóm giang hồ đang truy sát nhau!”, phần nội dung tin có đoạn “(…) vào tối 7-10, bên ngoài nhà hàng Hoàng Thành trên đường Tết Mậu Thân (phường 4, TP. Mỹ Tho) có 2 nhóm giang hồ truy sát nhau. Lúc này, một thanh niên đang ngồi nhậu trong quán ra mở cốp xe Exciter đậu bên ngoài. Sau đó, người này lấy ra một khẩu súng ngắn rồi nhắm vào nhóm người trên để bắn. Sự việc bất ngờ khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn, vội đứng dậy bỏ chạy (…)”. Cách đưa tin trên là hoàn toàn không chính xác nếu không nói là hết sức cẩu thả, gây dư luận bất an.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Phan Văn Trảng, chiều tối 7-10, tại quán ăn Hoàng Thành xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm đang ăn nhậu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho đã phân công lực lượng trinh sát (hóa trang) kịp thời đến hiện trường xác minh, nắm tình hình. Khi lực lượng đến, có 4 thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, đi trên 2 mô tô đến quán, sau đó 1 đối tượng cầm dao tự chế vào quán truy đuổi 1 thanh niên trong quán bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu đối tượng bỏ hung khí, dừng hành vi gây rối trật tự công cộng, tuy nhiên do đối tượng không chấp hành, lại có hành vi chống trả nên lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng súng bắn đạn cao su bắn 1 phát chỉ thiên nhằm ngăn chặn sự hung hăng của đối tượng; sau đó, đối tượng lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy thoát. Diễn biến sau đó, Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành mời làm việc, ghi lời khai nhân chứng, tập trung xác minh điều tra làm rõ thông tin liên quan vụ việc trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể thấy, việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ của Công an TP. Mỹ Tho trong diễn biến vụ việc trên là hết sức kịp thời, đã ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, thế nhưng việc báo mạng đưa tin (kiểu chạy đua theo độ “nóng” thông tin) nhưng không kiểm chứng độ chính xác, lại hành văn theo kiểu tội phạm… lộng hành như chỗ không người (?!) có thể khiến dư luận hiểu sai về bản chất sự việc, gây tâm lý bất an, lo lắng là điều người dân cần cảnh giác.

Thiết nghĩ, với những vụ việc tương tự, người dân cần chờ thông tin chính xác từ cơ quan chức năng, không nên đọc lướt vài thông tin trên mạng, rồi lại đồn thổi, ảnh hưởng sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời cơ quan chủ quản các trang báo điện tử cũng cần cân nhấc, kiểm soát chặt nguồn tin, chấn chỉnh lại việc đưa tin hoặc dẫn nguồn thông tin chưa chính xác, chỉ có vậy mới “xây dựng và nâng cao” được uy tín cho tờ báo của mình…

Q.A

.
.
.