Thứ Hai, 13/11/2017, 20:26 (GMT+7)
.

Bắt 3 nghi phạm trộm nhà hiệu trưởng gần 1 tỷ đồng

Ngày 11-11, Trung tá Trần Văn Quí, Phó trưởng Công an TX. Gò Công - Tiền Giang cho biết, liên quan đến vụ nhà một giáo viên bị trộm đột nhập lấy gần 1 tỷ đồng vào tháng 7-2017 cơ quan điều tra đã bắt được ba nghi phạm.

Ba nghi phạm bị bắt giữ bao gồm: Bùi Hữu Thọ (23 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Trung (38 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Tạ Thái Hân (35 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Cả ba nghi phạm trên bị bắt để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 30-7, ông Phan Văn Thạnh (50 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 2, TX. Gò Công) cùng vợ và con trai về nhà thì phát hiện cửa nhà bị phá cửa, mất nhiều tài sản có giá trị. Từ trình báo của ông Thạnh, tổng tài sản bị mất lên tới gần 1 tỷ đồng, gồm 250 triệu đồng tiền mặt, 800 USD, khoảng 20 lượng vàng nữ trang và 2 laptop.

Ông Thạnh hiện đang là hiệu trưởng của một trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, còn vợ đang kinh doanh buôn bán tại TX. Gò Công.

Qua công tác khám nghiệm điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cùng với các biện pháp nghiệp vụ , cơ quan điều tra Công an TX. Gò Công đã lần lượt  bắt giữ các nghi phạm.

Đến ngày 20-10, Công an TX. Gò Công đã bắt được Thọ khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Qua công tác đấu tranh với Thọ lần lượt các đối tượng Trung (bị bắt ngày 22-10)  đến ngày 1-11 thì Hân cũng bị "sa lưới" khi cả hai đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh

Tại cơ quan điều tra, cả ba nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã rủ nhau đi trộm để chia nhau tiêu xài.

HỮU KHÁNH

 

.
.
.