Thứ Bảy, 25/11/2017, 14:53 (GMT+7)
.

Đồn Công an Vàm Láng góp phần bảo vệ bình yên vùng biển

Được thành lập từ năm 2010, đồn Công an (CA) Vàm Láng (thuộc CA huyện Gò Công Đông) chịu trách nhiệm bảo vệ tình hình an ninh trật tự của địa bàn 3 xã: Kiểng Phước, Tân Phước, Gia Thuận và thị trấn (TT.) Vàm Láng. Với ý chí quyết tâm cao và sự nhiệt tình trong công tác, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS)
đồn CA Vàm Láng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ bình yên địa bàn phụ trách.

Cán bộ đồn CA Vàm Láng làm việc với người dân trình báo vụ việc  liên quan đến an ninh trật tự.
Cán bộ đồn CA Vàm Láng làm việc với người dân trình báo vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trung tá Văn Quốc Việt, Phó Trưởng đồn CA Vàm Láng trao đổi: Thời gian qua, Ban Chỉ huy (BCH) đơn vị đã tham mưu BCH CA huyện thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của CA huyện về lãnh đạo công tác CA năm 2017. CB-CS đơn vị đã thực hiện nghiêm Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy và buôn bán người; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Đơn vị đã tham gia trực tiếp 2 cao điểm, 3 kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản; phòng, chống ma túy, buôn bán người, xâm hại trẻ em…

Nhờ chủ động triển khai tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 3 xã, thị trấn do đồn CA Vàm Láng phụ trách được kiểm soát. Một số vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn đã được CB-CS điều tra, làm rõ, mang lại niềm tin cho người dân. Cụ thể như: Vào lúc 7 giờ ngày 18-4, ông Võ Chí An ở ấp Xóm Tựu, xã Kiểng Phước trình báo về việc bị trộm cắp tài sản khoảng 3,5 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồn CA Vàm Láng phối hợp CA xã Kiểng Phước tiến hành đấu tranh với đối tượng Võ Hoàng Tuấn ngụ ấp Chợ, xã Kiểng Phước. Qua làm việc,Tuấn khai nhận đã thực hiện vụ trộm tài sản nói trên.

Đối với tình hình tệ nạn xã hội, đồn CA đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ với 13 đối tượng, chủ yếu là đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền. Một số vụ cụ thể như: Vào ngày 1-3, đồn CA Vàm Láng kết hợp Đồn Biên phòng Kiểng Phước và CA TT. Vàm Láng triệt phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu phố 4, TT. Vàm Láng với 6 đối tượng tham gia. Ngày 3-3, đồn CA kết hợp Đồn Biên phòng Kiểng Phước và CA TT. Vàm Láng triệt phá tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu phố Chợ 1, TT. Vàm Láng với 4 đối tượng. Ngày 22-3, đồn CA kết hợp CA TT. Vàm Láng và Đồn Biên phòng Kiểng Phước bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện đánh bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu được gồm 1,1 triệu đồng, 4 bộ bài, 3 điện thoại và 35,3 triệu đồng thu trên người các đối tượng…

Đồn CA Vàm Láng còn phối hợp lực lượng Quân sự, CA 3 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, mật phục và chốt chặn. Trong 6 tháng đầu đầu năm, đồn CA đã phối hợp tổ chức 150 cuộc có 1.580 lượt CB-CS tuần tra vũ trang, mật phục và chốt chặn. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập 65 biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 46 của Chính phủ; giải tán 45 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gồm 255 đối tượng, nhắc nhở 10 quán giải khát, trò chơi điện tử hoạt động quá giờ quy định. Ngoài ra, thực hiện theo kế hoạch tấn công của BCH CA huyện, đồn CA Vàm Láng còn phối hợp lực lượng Biên phòng, CA 3 xã, thị trấn lập danh sách 63 đối tượng và cho làm cam kết không tái phạm.

Đặc biệt, để góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phụ trách, BCH đồn CA Vàm Láng còn quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đồn CA đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch của CA huyện về đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Một tăng bốn giảm”, mô hình “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm” nhân rộng đến địa bàn 3 xã, thị trấn. CB-CS đơn vị còn phối hợp Đội CA phụ trách xã về an ninh trật tự (CA huyện), đồn Biên phòng và CA 3 xã, thị trấn… tổ chức họp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng, bảo vệ cơ quan, trường học trên địa bàn phụ trách. Đơn vị đã tổ chức họp dân 80 cuộc, có 4.850 lượt người tham dự với nội dung tuyên truyền về các thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa. Qua công tác tuyên truyền, đồn CA đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, bắt và chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 25 đối tượng đánh bạc trái phép, chuyển CA huyện thụ lý 1 trường hợp.

Trung tá Văn Quốc Việt cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị sẽ tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm như sau: Làm tốt công tác tham mưu CA huyện tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Kiểm tra tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các kế hoạch, phương án, đề án về phòng, chống tội phạm. Quyết tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị, kiềm chế không để phạm pháp hình sự gia tăng. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, khu vực, tuyến, đối tượng để nâng cao nhận thức và ý thức tham gia bảo vệ an ninh trật tự của nhân dân.

PHÙNG LONG

.
.
.