Thứ Bảy, 13/01/2018, 08:19 (GMT+7)
.

20 năm tù vì tiếng nẹt pô xe

Ngày 11-1, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, xét xử Hồ Minh Kha (SN 1992), ngụ tại ấp Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 27-6-2017, Nguyễn Tuấn Kiệt điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 63FD – 6293 chở Nguyễn Văn Danh đi từ huyện lộ 26B ra TP. Mỹ Tho. Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước thì gặp Hồ Minh Kha đang điều khiển xe mô tô biển số 51R3 – 3068 chạy từ phía sau tới nẹt pô và lạng lách trước xe của Kiệt nên Kiệt và Kha phát sinh mâu thuẫn cự cãi nhau.

Khi chạy qua khỏi xe Kiệt khoảng 200m, Kha dừng lại mở yên xe lấy ra con dao còn Kiệt cầm 1 chiếc dép lao vào đánh nhau thì bị Kha dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào bụng và ngực của Kiệt.

Khi đâm Kiệt xong, Kha tự đón xe Honda ôm đi qua tỉnh Long An lẩn trốn, mua thuốc trừ sâu uống tự tử nhưng bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi bị cáo Kha là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Kha 20 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 119.000.000 đồng.

NGUYỄN MINH

.
.
.