Thứ Tư, 17/01/2018, 20:55 (GMT+7)
.

Đi bán nhang, trộm chuông của thánh thất

Công an huyện Tân Phú Đông cho biết, vừa bắt được Trương Quốc Việt (sinh năm 1994, thường trú tại ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông) là nghi phạm trộm chuông của Thánh thất Cao Đài tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú.

Vào ngày 10-1, Việt điều khiển xe mô tô chở theo nhang sang huyện Tân Phú Đông để bán. Do có quen biết từ trước với anh Trần Văn Mười (ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh) là người quản lý Thánh thất Cao Đài nên Việt ghé vào mời anh Mười mua nhang.

Sau khi trò chuyện, anh Mười bận công việc ra ngoài, Việt ngồi một mình trong Chánh điện. Lúc này, Việt nhìn thấy trên bàn thờ có cái chuông bằng kim loại màu vàng nên lấy bỏ vào túi ni lông mang ra xe và đi bán nhang tiếp.

Sau khi về, anh Mười phát hiện bị mất cái chuông nên nghi vấn Việt đã lấy trộm và báo Công an xã Tân Phú nhờ liên hệ Công an xã Bình Thới (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) chốt chặn và giữ được Việt, thu hồi tang vật.

Làm việc tại cơ quan Công an, Việt thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

THANH TOÀN
.
.
.