Chủ Nhật, 07/01/2018, 22:02 (GMT+7)
.

Năm 2017- Châu Thành giảm 25 vụ tai nạn giao thông

 Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn giao thông (ATGT) năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Huỳnh Văn Bé Hai, trao giấy khen
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai trao Giấy khen.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhận thức của người tham gia giao thông ngày càng được nâng lên, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Năm 2017, huyện Châu Thành phát động Chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn huyện; tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong các ngày lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu.

Ban ATGT huyện phối hợp các ngành, đoàn thể, cùng Ban ATGT 23 xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; tổ chức “Tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 4 do Liên Hiệp quốc phát động với chủ đề "Tốc độ”.

Huyện cũng thực hiện tốt các Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; tăng cường tuyên truyền và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Kết quả, từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-12-2017, địa bàn huyện Châu Thành xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 63 người, bị thương 66 người, thiệt hại tài sản 2,5 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2016, huyện giảm 25 vụ tai nạn giao thông...

Tại hội nghị, UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm qua.

ANH TUẤN

.
.
Liên kết hữu ích
.