Chủ Nhật, 11/02/2018, 07:29 (GMT+7)
.

Gian nan đường về quê ăn tết

(ABO) Từ tối 9 đến 10-2 (tức ngày 24 và 25-12 âm lịch), lưu lượng xe qua địa bàn Tiền Giang tăng cao, nhất là xe gắn máy của dòng người về quê, tình trạng kẹt xe bắt đầu xảy ra.

Như mọi năm, tại các giao lộ và các điểm " thắt cổ chai" ở các cầu bắt đầu kẹt xe nghiêm trọng:

+ Đoạn đầu Quốc lộ 60 về cầu Rạch Miễu, xe máy di chuyển khá chậm, nhiều đoạn chững lại do xe ô tô lấn làn. Các xe từ 4 chỗ trở lên bị kẹt nghiêm trọng từ tối 9-2. Được biết do lưu  lượng xe nhiều  tối 9-2  Trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm.

Xe nối đuôi nhau di chuyển qua cầu Rạch Miễu.
Xe nối đuôi nhau di chuyển qua cầu Rạch Miễu đêm 10-2.

+ Còn tại điểm giao lộ ngã tư Lương Phú và ngã tư Đồng Tâm, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông. Từ 11 giờ ngày 10-2, xe hướng từ Mỹ Thuận về đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương di chuyển rất chậm và bắt đầu kẹt xe từ 15 giờ từ ngã tư Đồng Tâm đến Trường Quân sự địa phương.

Tại ngã tư Đồng Tâm.
Tại ngã tư Đồng Tâm.

+ Từ 15 giờ ngày 10-2, điểm "nút thắt cổ chai" tại cầu Rượu và cầu Sao trên địa bàn huyện Châu Thành, xe máy di chuyển rất chậm, nhiều lúc bị kẹt cứng do cầu khá hẹp, lượng xe quá lớn, xe từ 4 chỗ trở lên lấn làn, làm cho các phương tiện giao thông khác bị kẹt theo.

Tại nút thắt cổ chai cầu Rượu.
Tại "nút thắt " ở cầu Rượu tối 10-2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động túc trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông. Nhiều nơi lực lượng chức năng rải lực lượng để xử lý tai nạn và trường hợp lấn tuyến gây kẹt xe.

Tại giao lộ gần cầu Sao thuộc địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành.
Tại giao lộ gần cầu Sao thuộc địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành lúc 21 giờ ngày 10-2.

Đến 23 giờ 30 ngày 10-2, xe vẫn còn kẹt ở nhánh rẻ vào cao tốc, ngã tư Lương Phú. Từ nay cho đến 30 Tết ,dự báo tình hình kẹt xe qua địa bàn Tiền Giang sẽ còn nghiêm trọng hơn.

BẢO LAM

.
.
.