Thứ Tư, 28/03/2018, 19:42 (GMT+7)
.

Công an huyện Chợ Gạo: Nỗ lực triệt xóa tệ nạn xã hội

Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo cho biết, thực hiện  Chương trình công tác Công an của Công an tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ đảm bảo ANTT..., Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá..., lên kế hoạch đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng; theo dõi các tụ điểm cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá để triệt xóa, không để hình thành các xới bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Năm 2017, Công an huyện đã phát hiện, triệt xóa 74 vụ, với 272 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Công an huyện Chợ Gạo làm việc với đối tượng Đoàn Minh Phát. Ảnh: NGỌC DUYÊN
Công an huyện Chợ Gạo làm việc với đối tượng Đoàn Minh Phát. Ảnh: NGỌC DUYÊN

Cụ thể, ngày 8-6, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh tổ chức triệt xóa tụ điểm đá gà tại khu đất vườn nhà ông Nguyễn Văn Bụi (SN 1960, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Long Bình Điền), do ông Bụi đứng ra tổ chức. Tang vật thu giữ gồm 51,6 triệu đồng, 4 con gà, 1 cân đồng hồ, 26 mô tô các loại và đã xử lý hành chính 27 đối tượng.

Ngày 13-12, lực lượng trinh sát Công an huyện phối hợp PC45 khám phá tụ điểm đá gà (do Công an huyện xác lập), bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại hộ Trương Bá Tùng (SN 1973, ngụ ấp Song Thạnh, xã Tân Bình Thạnh). Tang vật tạm giữ gồm 87,2 triệu đồng, 25 mô tô các loại, 30 cuộn băng keo…

Bên cạnh đó, Công an huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống và đấu tranh với tệ nạn ma túy. Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát, lập danh sách các đối tượng nghiện ma túy để quản lý và ngăn chặn hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào chiều 21-3-2018, 2 đối tượng Đoàn Minh Phát (SN 1997, ngụ số 308, ấp Tân Quế Hội, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hoàng Anh Thư (SN 1996, ngụ số 113/1 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho) đang thực hiện hành vi lấy trộm điện thoại của tiểu thương chợ Thanh Bình, đã bị người dân phát hiện bắt, giao cho Công an xử lý.

Qua khai thác 2 đối tượng, Công an huyện thu giữ 2 bịch nylon chứa ma túy. Công an huyện đang củng cố hồ sơ để đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 2 đối tượng này về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ khác, ngày 11-1-2018, qua công tác kiểm tra hành chính hộ bà Nguyễn Thị Nhỏ (SN 1964, ngụ ấp Long Thạnh, xã Quơn Long), Công an  huyện phát hiện Phạm Hoàng Trung (SN 1988, ngụ ấp Long Thạnh, xã Quơn Long) là đối tượng nghiện ma túy, có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc của tòa án, thu giữ 1 súng bắn điện, 4 dao tự chế dạng mã tấu, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 cặp cựa gà…

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chú trọng phát huy hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và truy nã tội phạm; tập trung triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm kinh tế, ma túy.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và cộng đồng, giúp nhân dân đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn xã hội nói chung, đánh bạc nói riêng và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

PHÙNG LONG

.
.
.