Thứ Sáu, 02/03/2018, 20:35 (GMT+7)
.

Tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp

Chiều 1-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018. Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tham dự hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
 Năm 2017, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định. Trong năm, tội phạm về trật tự xã hội đã xảy ra 870 vụ, giảm 9,4% về số vụ so với năm 2016; tội phạm trộm cắp tài sản cũng giảm.
 
Tuy nhiên, trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích còn xảy ra nhiều, tăng so với năm 2016. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện, xử lý 122 vụ, phạt tiền trên 2 tỷ đồng.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy và người nghiện ma túy còn diễn biến phức tạp so với cùng kỳ: Phát hiện 126 vụ (tăng 22,33% so năm 2016), với 3.075 đối tượng (tăng 167,85% số đối tượng).

Đồng chí Lê Văn Hưởng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa bàn để triển khai, tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm trên, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

P. MAI
 
 
.
.
Liên kết hữu ích
.