Chủ Nhật, 29/04/2018, 07:59 (GMT+7)
.

Điều tra cái chết của một người trên đầm tôm

Ngày 28-4, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại đầm tôm trên địa bàn. Nạn nhân là ông  Nguyễn Văn Thạch, 54 tuổi, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-4, ông Nguyễn Văn Lập (52 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú  Đông) phát hiện anh ruột là ông Thạch đang nằm bất động trên bờ ao đầm tôm của Phạm Hồng Thanh (42 tuổi, ngụ cùng xã), khi đến kiểm tra thì phát hiện ông Thạch đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phú Đông đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Tại hiện trường ông Thạch nằm chết trên bờ đầm tôm, trên tay có cầm một cái mỏ lết.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định ,nguyên nhân tử vong của ông Thạch là do tiếp xúc với dòng điện.

Được biết, ông Thạch là công nhân làm thuê cho đầm tôm của nhà ông Phạm Hồng Thanh.

P.V

 

.
.
.