Thứ Tư, 23/05/2018, 19:42 (GMT+7)
.

Bắt giữ 2 phụ nữ tàng trữ chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giữ đối với Lương Thị Bích Liễu (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21-5, Liễu đang trên đường đi giao ma túy trên địa bàn huyện Cái Bè thì bị các trinh sát của PC47 phối hợp với Công an huyện Cái Bè ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, tang vật Công an thu giữ gồm 2 gói ni lông hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, với trọng lượng khoảng 25 gram cùng 1 xe SH và 1 điện thoại di động Iphone.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Liễu ở xã Mỹ Tân (huyện Cái Bè), PC47 thu giữ 7 gói ni lông màu trắng hàn kín, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Theo lời khai của Liễu, đó là ma túy tổng hợp, trọng lượng khoảng 450 gram.
 
Ngoài ra, Công an còn thu giữ nhiều dụng cụ mà Liễu dùng để chia tách ma túy để bán lại cho các con nghiện. Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Liễu khai nhận mua số ma túy trên từ TP. Hồ Chí Minh về Tiền Giang để bán lại cho các con nghiện.
 
Cũng vào khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, PC47 phối hợp với Công an huyện Cai Lậy bắt quả tang Lê Thị Thúy Vân (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) khi đang trên đường đi giao ma túy trên địa bàn huyện Cai Lậy.
 
Tang vật Công an thu giữ bao gồm 1 gói ni lông (trọng lượng khoảng 10 gram) cùng 5 ống nhựa hàn kín hai đầu, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Theo PC47, Vân là người mua ma túy của đối tượng Liễu về để bán lại.
 
P.V
.
.
.