Chủ Nhật, 10/06/2018, 20:10 (GMT+7)
.

Một bệnh nhân nhảy lầu tự tử

(ABO) Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-6, nhiều người tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông nhảy từ lầu 3 của bệnh viện xuống đất.
 
Khu vực nơi a T. nhảy lầu tự tử.
Khu vực nơi anh T. nhảy lầu tự tử.
Nạn nhân được xác định là N.H.T (sinh năm 1971, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho). Theo đó, anh T. nhập viện vào trưa cùng ngày, được chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa trên, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản mức độ nhẹ, xơ gan.
 
Đến 16 giờ cùng ngày tình trạng sức khỏe của anh T. đã ổn định và được đưa lên lầu 3 Khoa Nội B để điều trị. Đến khoảng 16 giờ 30 phút thì anh T. nhảy từ lầu 3 xuống đất để tự tử.
 
Anh T. nhảy từ lầu 3 Khoa Nội B xuống đất để tự tử.
Anh T. nhảy từ lầu 3 Khoa Nội B xuống đất để tự tử.
Sau đó, anh T. được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, gãy hở cánh tay trái và tử vong sau đó.
 
Được biết, trước đó anh T. đã đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang điều trị nhiều lần.
 
Ý PHƯƠNG
 
.
.
.