Thứ Sáu, 22/06/2018, 20:44 (GMT+7)
.

Nghiêm cấm sử dụng địa chỉ cơ quan, đơn vị để mua hàng qua mạng

ABO – Ngày 22-6, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký ban hành Văn bản số 2640/UBND-NC về việc tăng cường bảo vệ trụ sở cơ quan làm việc sau sự việc xảy ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20-6 do một đối tượng (nam) đến trụ sở để lại 2 bịch (trong Phòng Tiếp dân và bên ngoài, được kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa), sau đó phát nổ làm bị thương 2 người, hư hỏng nhiều tài sản.

Từ tình hình đó, để phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, khủng bố vào các mục tiêu quan trọng, trụ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị:

1. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sử dụng địa chỉ trụ sở cơ quan, đơn vị để giao dịch, nhận hàng mua bán qua mạng Internet nhằm tránh nguy cơ xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố của các đối tượng chống phá; triển khai các biện pháp bảo vệ trụ sở làm việc, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống mất an toàn về người và tài sản nhà nước.

2. Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa, đồ vật ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là vào lúc đông người đến giao dịch và đặc biệt chú ý trong những ngày nghỉ lễ, tết, thứ Bảy và Chủ nhật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng việc đưa hàng hóa, đồ vật hoặc trà trộn xâm nhập vào cơ quan, đơn vị để tiến hành mục đích chống phá, phá hoại hay khủng bố.

3. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ, công chức, viên chức nâng cao cảnh giác bảo vệ cơ quan, đơn vị.

Hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh: tienphong.vn
Hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: tienphong.vn

P.L
 

.
.
.