Thứ Ba, 10/07/2018, 19:22 (GMT+7)
.

Cá độ bóng đá đang "vào mùa"

World Cup là sự kiện bóng đá nhiều người mong đợi. Đây cũng là thời điểm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá “bùng phát”.

Nhiều quán cà phê là địa điểm hoạt động của các đối tượng cá độ bóng đá.
Nhiều quán cà phê là địa điểm hoạt động của các đối tượng cá độ bóng đá.

“MA LỰC” ĐỎ ĐEN

Trong những ngày diễn ra World Cup 2018, chúng tôi có mặt tại một số quán cà phê có trực tiếp bóng đá để nắm tình hình về nạn cá độ bóng đá. Có mặt tại quán K.N. (đường Nguyễn An Ninh, phường 3, TP. Mỹ Tho), chúng tôi tiếp cận anh P. đang chăm chú ngồi xem bóng đá. Anh P. cho biết, ngày thường anh không tham gia cá độ bóng đá; song, chỉ mùa World Cup năm nay anh mới “tham gia cho vui”. Trận khai mạc World Cup 2018 giữa Nga và Ả Rập Saudi, anh P. cá cược tài và thắng độ được 1 triệu đồng.

Một đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị phát hiện và bắt giữ tại TP. Mỹ Tho.
Một đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị phát hiện và bắt giữ tại TP. Mỹ Tho.

Có mặt tại 1 quán cà phê trên đường Yersin (phường 4. TP. Mỹ Tho) trong trận đấu tứ kết World Cup giữa Pháp và Uruguay, qua ghi nhận, địa điểm này lúc nào cũng có vài “cò” tổ chức cá độ bóng đá. Đặc điểm để nhận dạng “cò” không khó, khi mọi người đều tập trung vào màn hình tivi thì “cò” lại chăm chăm dùng smartphone nhắn tin liên tục để nhận và soi kèo trận đấu.

Để chắc chắn hơn, chúng tôi giả vờ đi ngang thì thấy màn hình điện thoại của những người này đang hiển thị các trang cá cược. Theo sự tiết lộ của 1 người chơi, các đối tượng này chỉ là “cò con”, “ghi độ” trực tiếp từ người chơi để hưởng huê hồng từ 20.000 - 30.000 đồng/1 triệu đồng tiền cược.

Theo H. Đ., một “tay chơi” chuyên nhận cược tại nhà, tất cả các “cò con” khi ghi độ sẽ nhắn tin về cho H. Đ. để “bắt kèo”. H. Đ. sở hữu 1 user trên trang cá cược Best88.com, tài khoản được kích hoạt bằng cách chuyển khoản đến máy chủ từ TP. Hồ Chí Minh (300.000 đồng tương ứng với 1 đồng trên trang cá cược Best88.com). Riêng tại TP. Mỹ Tho, H. Đ. giao dịch 1 đồng với giá 600.000 đồng để ăn chênh lệch tiền cá độ.

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ tại TP. Mỹ Tho.
Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ tại TP. Mỹ Tho.

Cũng theo H. Đ., một số chủ tài khoản “ghi độ” bóng đá để hưởng tiền huê hồng trực tiếp từ máy chủ với giá 8.000 đồng/1 triệu đồng tiền cược. Chủ tài khoản chỉ cần “ghi độ” trên laptop thì 1 đêm kiếm vài triệu đồng là chuyện bình thường.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, đa phần các chủ sở hữu tài khoản có trong tay số tiền cược lớn nên rất ít khi nhận kèo trực tiếp, các “cò con” có nhiệm vụ “ghi độ” và thu tiền hôm sau giao cho chủ tài khoản để hưởng tiền huê hồng. Với quy trình cá độ này, các đối tượng chỉ cần có laptop hay điện thoại thông minh là có thể tổ chức cá độ bóng đá.

Những ngày diễn ra World Cup 2018, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an đã tiến hành phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trong đó, địa điểm mà các đối tượng lựa chọn để tham gia cá độ bóng đá là những quán cà phê nơi có nhiều người đến xem bóng đá.

Còn anh G. (TP. Mỹ Tho) đang sử dụng một tài khoản trên trang cá cược Sbobet.com có 200rhm (dân cược còn gọi là đồng hay điểm), ứng với 10 triệu đồng tiền thật. Anh G. cho biết, trên mạng có muôn vàn kiểu cá độ bóng đá (kèo trên dưới, cược tài xỉu, tổng số pha phạt góc, hay đội nào giao bóng trước…), có rất nhiều Website cá cược bóng đá (M88.com, 188bet.com...). Mỗi trận bóng, anh G. dùng tài khoản hiện có để tham gia cá độ.

Ngoài hình thức cá độ bóng đá qua mạng, theo một trinh sát hình sự, các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hiện ít khi gọi điện để “bắt kèo” mà sẽ ngồi cùng nhau cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền mặt.

NHỘN NHỊP CẦM ĐỒ MÙA WORLD CUP

World Cup đến đồng nghĩa với việc các tiệm cầm đồ lại bước vào “mùa thu hoạch”. Tiền được nhiều người “nướng” vào các trận bóng dẫn đến nhiều tài sản cũng ra đi theo “những cú sút”. Trong đó, các tiệm cầm đồ là những nơi “thâu nhận” nhiều tài sản như: Xe máy, laptop, điện thoại…

Vừa “giao” chiếc xe máy của mình cho tiệm cầm đồ sau khi thua độ bóng đá, anh H. mượn được một số tiền để đi chuộc lại tài sản. Chúng tôi theo chân anh H. tìm đến tiệm cầm đồ X.V. nằm trên đường Lý Thường Kiệt (TP. Mỹ Tho), để chuộc lại chiếc SH mode cầm giá 40 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng. Theo anh H., do xe chính chủ nên lãi suất cầm thấp. Cũng qua quan sát, kho xe của tiệm cầm đồ này gần như chật kín, số lượng người đến cầm đồ tăng nhiều lần so với trước khi diễn ra World Cup.

Theo một tiệm cầm đồ tại TP. Mỹ Tho tiết lộ, những ngày này, có nhiều người đến cầm cố tài sản hơn so với lúc World Cup chưa diễn ra. Nhiều người đến cầm đồ số tiền gần bằng với giá trị tài sản của họ, dường như không có ý định chuộc lại.

Theo nhận định, thời điểm diễn ra World Cup 2018 là cơ hội để các đối tượng cá độ bóng đá gia tăng hoạt động, mức độ ăn thua lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm với hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Công an tỉnh đã mở cao điểm phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo đó, ngành Công an tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đồng thời, ngành Công an thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc tại cơ sở và số đối tượng đang có biểu hiện cờ bạc để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá…

NHÓM PV

.
.
.