Thứ Hai, 16/07/2018, 14:34 (GMT+7)
.

Kiên quyết với tội phạm bơm hút cát trái phép

Những năm gần đây, trước tình trạng khan hiếm cát lấp trong xây dựng, một số đối tượng dùng phương tiện thủy để lén lút khai thác cát trái phép ở các cửa sông và vùng biển Gò Công.

Trước tình hình trên, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT-TP) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm này.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ 2 phương tiện khai thác cát  trái phép. 	Ảnh: ĐOÀN PHÁT
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: ĐOÀN PHÁT

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa BĐBP và Công an tỉnh, Phòng PCMT-TP phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tăng cường bố trí lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biển và các cửa biển, tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 2 lực lượng còn phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, trong 2 năm 2016 và 2017, 2 lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ, với 23 đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên khu vực sông Cửa Tiểu, sông Cửa Đại thuộc địa bàn 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Nội vụ đã được Phòng Cảnh sát kinh tế bàn giao 19 vụ cho Tổ liên ngành của tỉnh (gồm BĐBP tỉnh, Công an 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông) thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào ngày 29-9-2017, Phòng PCMT-TP phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ sà lan sắt HN1681, trọng tải khoảng 1.500 tấn, do Phạm Văn Xuân (ngụ tỉnh Hải Dương) điều khiển, cùng 7 thuyền viên đang vận hành bơm hút cát trái phép trên khu vực sông Cửa Đại, thuộc địa phận xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xử phạt Xuân 150 triệu đồng, buộc hoàn trả 293 m3 cát khai thác về khu vực đã khai thác. Vụ khác, lúc 21 giờ ngày 5-2-2018, các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra trên tuyến sông Cửa Tiểu, đoạn thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, phát hiện 2 phương tiện không biển kiểm soát đang hoạt động bơm hút cát tại khu vực trên.

Thượng tá Trương Công Sâu, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao đổi: Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nói chung và Phòng PCMT-TP nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đoàn đặc nhiệm miền Nam và các lực lượng chức năng khác tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình của phong trào “Toàn dân phòng, chống tội phạm”, người dân cảnh giác và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng đang lén lút khai thác cát trái phép.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác trái phép cát lòng sông và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến biển, các cửa biển và tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 

Phương tiện thứ nhất do Nguyễn Quốc Văn (ngụ huyện Tân Phú Đông) điều khiển, cùng 3 đối tượng đã khai thác được khoảng 18 m3 cát.

Phương tiện thứ hai do Võ Hoài Nam (ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển, có 3 đối tượng đi cùng, đã khai thác trên 32 m3 cát.

Lực lượng phối hợp đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, lập thủ tục hồ sơ ban đầu đối với người, phương tiện và đã bàn giao cho Công an huyện Tân Phú Đông thụ lý giải quyết.

Vụ khác, ngày 17-3-2018, Phòng PCMT-TP phối hợp Đoàn đặc nhiệm miền Nam bắt quả tang 5 phương tiện khai thác cát tại tọa độ 10o16’ Bắc, 106o56’ Đông trên biển ở khu vực tuyến cửa sông Soài Rạp, với tổng khối lượng 1.731 m3.

Các phương tiện khai thác mang số hiệu: SG7337 (chứa 450 m3 cát biển), VL13129 (chứa 295 m3 cát biển), NĐ2005 (chứa 294 m3 cát biển), SG7200 (chứa 507 m3 cát biển) và ĐN0978 (chứa 205 m3 cát biển).

Các phương tiện trên không có giấy phép khai thác khoáng sản và không có chứng chỉ chuyên môn. Đồn Biên phòng Kiểng Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 phương tiện trên với tổng số tiền 320 triệu đồng…

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng PCMT-TP cho biết, các đối tượng khai thác cát lậu luôn đối phó bằng nhiều thủ đoạn tinh vi; trong khi đó, lực lượng chức năng không thể sử dụng tàu lớn để tuần tra, vì dễ bị lực lượng bơm hút cát trái phép phát hiện...

Việc khai thác cát trái phép không những làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây tình trạng xói mòn, sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến các công trình ven sông, ven đê, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân bám biển, bám sông kiếm sống.

Một số ngư dân sống bằng nghề đóng đáy sông cầu tại khu vực nằm trên luồng tuyến sông Soài Rạp còn cho biết, việc khai thác cát trái phép có nguy cơ làm sập giàn đáy và trực tiếp đe dọa đến sinh mạng của họ.

PHÙNG LONG

.
.
Liên kết hữu ích
.