Thứ Ba, 31/07/2018, 10:07 (GMT+7)
.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ án sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến chết người. Một câu hỏi đang đặt ra không chỉ đối với ngành Công an: Làm gì để giảm thiểu tội phạm giết người?

Điều tra viên làm việc với đối tượng liên quan trong vụ án mạng ở Trường Trung học cơ sở An Thái Trung, huyện Cái Bè.        	                                                                                                                                                                                  Ảnh: T. VIỆT
Điều tra viên làm việc với đối tượng liên quan trong vụ án mạng ở Trường Trung học cơ sở An Thái Trung, huyện Cái Bè. Ảnh: T. VIỆT

GIÁ NHƯ...

Đến nay, người dân ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra cách đây 4 tháng, làm anh N.T.T. (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A) bị đâm tử vong và vợ anh là chị T.T.D. (28 tuổi) bị thương.

Qua điều tra truy xét, cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ là Trương Hoài Phong (36 tuổi), quê tỉnh An Giang, thường trú xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Theo lời khai ban đầu, Phong có quan hệ tình cảm với chị D. được khoảng 2 năm. Sau đó, chị D. đòi chấm dứt mối quan hệ, nhưng Phong không đồng ý, từ đó Phong nảy sinh ý định giết chị D.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 22-3, anh T. đang ngủ trong nhà, nghe tiếng cạy cửa, đã mở ra, bị Phong xông thẳng vào nhà tìm giết chị D.

Anh T. can ngăn, bị Phong dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát gây tử vong. Phong tiếp tục dùng xà beng đánh vào vùng đầu, vai của chị D. gây thương tích, rồi bỏ trốn về quê, đã bị sa lưới pháp luật.

Vụ khác, xảy ra gần 1 tháng nay, nhưng dư luận người dân ở huyện Châu Thành vẫn còn bức xúc: Một nhân viên cửa hàng bán rèm treo cửa đã tử vong và chủ cửa hàng bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh: Khuya 3-5, một nhóm thanh niên đi xe máy đến cửa hàng bán rèm treo Trúc Nhã trên đường tỉnh 866, yêu cầu anh Võ Thanh Bình (38 tuổi, chủ cửa hàng) ra nói chuyện, nếu không sẽ phá cửa hàng.

Anh Bình cùng anh N.T.T. (28 tuổi, làm thuê) buộc lòng ra nói chuyện, rồi xảy ra cự cãi giữa đôi bên, sau đó nhóm thanh niên đâm, chém nhiều nhát, làm anh T. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và anh Bình bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn. Đến ngày 6-5, 4 thanh niên liên quan vụ truy sát anh T. đã ra đầu thú, khai nhận do xảy ra mâu thuẫn trong việc chạy xe máy nẹt pô với anh T., nên tìm đánh, không ngờ xảy ra cớ sự gây chết người.

Hay vụ án vừa xảy gần đây ở Trường Trung học cơ sở An Thái Trung, huyện Cái Bè, làm 1 học sinh lớp 9 tử vong, do bị bạn dùng gậy 3 khúc đánh trả sau khi xảy ra mâu thuẫn cự cãi trước đó.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA ĐƯỢC KHÔNG ?

Các điều tra viên nhận xét: Tính chất, mức độ của tội phạm ngày càng nghiêm trọng, hành vi mang tính côn đồ, xem thường pháp luật, nhất là một số thanh, thiếu niên sẵn sàng tước đoạt sinh mạng của người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhất thời…

Nguyên nhân khách quan dẫn đến những vụ án mạng nghiêm trọng là do ảnh hưởng từ phim ảnh, trò chơi bạo lực trên Internet tác động mạnh đến tâm sinh lý của một bộ phận thanh, thiếu niên, kể cả học sinh.

Mặt khác, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa được phát hiện và giải quyết kịp thời; tình trạng các băng, nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng tụ tập ăn chơi lêu lổng, chây lười lao động hoặc không có việc làm, uống rượu say càn quấy, nghiện ma túy… sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, để hạn chế những vụ án gây chết người, lực lượng Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, làm tốt công tác quản lý, giáo dục các đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên chưa ngoan, có biểu hiện vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; kịp thời giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

Mặt khác, tăng cường các giải pháp phòng ngừa xã hội, trong đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng tuần tra vũ trang trên các tuyến đường giao thông, kịp thời phát hiện đối tượng mang theo hung khí để xử lý; giải tán thanh, thiếu niên tụ tập ăn chơi lêu lổng đêm khuya để phòng ngừa nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật.

PHÙNG LONG

.
.
.