Thứ Tư, 01/08/2018, 17:00 (GMT+7)
.

Bắt giữ đối tượng giả danh phóng viên tống tiền CSGT

(ABO) Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt nhóm đối tượng xưng là phóng viên của Báo Nhân đạo và Đời sống liên quan đến việc tống tiền Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, nhóm đối tượng này gặp và đưa cho CSGT tên T. (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) - Công an tỉnh Tiền Giang) xem 1 clip cho là liên quan đến sai phạm trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT thuộc PC67 - Công an tỉnh Tiền Giang. Và sau đó, liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa yêu cầu CSGT T. đưa số tiền 250 triệu đồng.

Ngày 29-7, các đối tượng hẹn CSGT T. đến Trạm thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để giao nhận tiền. Sự việc được CSGT T. báo lên lãnh đạo Phòng PC67. Ban Giám đốc Công an Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp  PC67 bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 1 đối tượng xưng là phóng viên Báo Nhân đạo và Đời sống đang nhận tiền từ CSGT T. và tiến hành mời thêm 1 tài xế liên quan về làm việc. Tang vật thu giữ là 250 triệu đồng.

Qua làm việc bước đầu, đối tượng khai tên P. D (ngụ quận 12, TP. Hồ Chí Minh). P. D cùng tài xế lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh là phóng viên hay người của Báo Nhân đạo và Đời sống.

Đối tượng P. D khai nhận ngày 28-7, M.X.H là phóng viên Báo Nhân đạo và Đời sống đưa cho P. D giấy giới thiệu công tác đến PC67 - Công an tỉnh Tiền Giang để gặp CSGT T. Đối tượng P. D, M. X. H cùng tài xế và 1 người khác đến gặp và đưa cho CSGT T. xem 1 clip cho là liên quan đến sai phạm trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT PC67. P.D gọi điện thoại ép CSGT T. đưa số tiền 250 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo và gửi clip tới Ban Giám đốc Công an Tiền Giang và lãnh đạo tỉnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

M. THÀNH

 

.
.
.