Chủ Nhật, 12/08/2018, 12:42 (GMT+7)
.

Tình hình tại Cơ sở cai nghiện ma túy đã được ổn định

(ABO) Theo nguồn tin của Báo Ấp Bắc, sáng nay (12-8), tình hình tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đã được ổn định. Tính đến 6 giờ sáng nay, cơ sở đã vận động được 224 học viên quay trở lại trại, còn lại 18 học viên đang ở bên ngoài.
 
Ngay trong chiều 11-8, Cơ sở đã sửa chữa cổng rào.
Ngay trong chiều 11-8, cơ sở đã sửa chữa lại cổng rào.
 
Chiều qua, cơ sở đã nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cổng rào, thay ổ khóa, cửa buồng mà học viên đập phá trước đó.
 
Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để tiến hành điều ra làm rõ sự việc.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để tiến hành điều ra làm rõ sự việc.
 
Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để tiến hành điều ra làm rõ sự việc.
 
Cũng trong chiều qua, Công an huyện Châu Thành đã ra thông báo đề nghị nhân dân lưu ý cảnh giác, nếu phát hiện các đối tượng có nghi vấn là học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang trốn trại thì kịp thời bắt giữ hay báo ngay cho Công an xã hoặc điện thoại báo Công an huyện qua số máy 0273 3831289, 0273 3831777.
 
Đồng thời, Công an huyện Châu Thành mong các hộ gia đình cảnh giác, không để các học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy trốn trại đột nhập ẩn nấp trong khu vực nhà mình và tự bảo quản tài sản, mô tô, xe 2 bánh cẩn thận phòng ngừa các đối tượng này lấy trộm làm phương tiện tẩu thoát.
 
Thân nhân của học viên đến nhưng không được vào bên trong.
Sau sự cố học viên trốn trại, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tạm ngưng giải quyết cho thân nhân vào thăm học viên.
 
Trong thông báo, Công an huyện Châu Thành cũng đề nghị các học viên đang lẩn trốn nên đến Công an xã gần nhất trình diện để được trở lại Cơ sở cai nghiện, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ bị truy bắt và xử lý nghiêm.
HÀ NAM
 
.
.
.