Thứ Sáu, 28/09/2018, 10:46 (GMT+7)
.

Phá băng trộm thiết bị máy tính tại các trường học

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 52 vụ trộm cắp tài sản tại các doanh nghiệp, trường học. Riêng ở Tiền Giang, trong 4 tháng gần đây đã xảy ra 11 vụ, gây thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Đơn cử như vụ trộm 43 con chíp CPU, trị giá 43 triệu đồng, xảy ra tại Trường THCS Trừ Văn Thố (phường 1, TX. Cai Lậy) vào ngày 6-9. Trước đó (vào giữa tháng 5), tại Trường THPT Phước Thạnh (TP. Mỹ Tho) cũng bị trộm 50 con chip CPU và thanh Ram máy vi tính, trị giá gần 77 triệu đồng...

Đối tượng trộm tài sản tại trường học (đứng giữa) đã bị bắt giữ. 	Ảnh: LÊ HOÀI
Đối tượng trộm tài sản tại trường học (đứng giữa) đã bị bắt giữ. Ảnh: LÊ HOÀI

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Qua xác minh, rà soát, đã xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, với tính chất quy mô phức tạp.

Qua gần 3 tháng tập trung điều tra, ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX. Gò Công khám phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng tại một khách sạn ở khu phố 3, phường 5, TX. Gò Công gồm: Nguyễn Chí Tâm (ngụ phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Phan Văn Chính (ngụ ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Liêu Thị Cẩm Tiên (ngụ ấp Minh Tân, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 30 thanh Ram máy vi tính, 20 con chíp máy vi tính, 1 ô tô là phương tiện gây án, 3 điện thoại, 1 kiềm cộng lực, 2 tua vít và 3,4 triệu đồng. Trong đó, có 40 thanh Ram và con chíp CPU chúng vừa trộm tại Trường Tiểu học Bình Đông 1 (xã Bình Đông, TX. Gò Công) vào khuya 8-9.

Tiến hành khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận: Do ham mê cờ bạc dẫn đến thiếu nợ. Để có tiền, bọn chúng đã thực hiện 11 vụ trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ.

Riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ tháng 5 đến 9-2018, chúng đã thực hiện 10 vụ trộm linh kiện máy vi tính của các trường học.

Từ các vụ trộm cắp tài sản tại phòng tin học của các trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy: Thủ đoạn của các đối tượng thường đi 3 người, chia nhau 1 đối tượng vào phòng tin học để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, 2 đối tượng còn lại giả làm cặp tình nhân, ngồi ngoài xe, phòng ngừa khi bị nhân dân phát hiện thì ra ám hiệu cho đối tượng bên trong tẩu thoát. Tài sản chúng trộm gồm những linh kiện máy vi tính gọn nhẹ, có giá trị cao, dễ tiêu thụ.

Nhằm kịp thời động viên sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều tra khám phá án, ngày 21-9, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Công an TX. Gò Công.

Để mọi người nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm, bảo vệ tốt tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; khi phát hiện các đối tượng nơi khác đến không khai báo tạm trú, tạm vắng thì kịp thời báo cơ quan gần nhất để có biện pháp xử lý.

Phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường kiểm tra hành chính các nhà trọ, khách sạn, nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để có biện pháp xử lý, không để chúng lợi dụng nhà trọ, khách sạn, nhà thuê trọ để ẩn náo.

Đề nghị Công an các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn các cơ sở, dịch vụ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước tăng cường công tác bảo vệ để phòng, chống trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Phòng Cảnh sát hình sự tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh có văn bản gửi Ban Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo Phòng GD-ĐT các địa phương tăng cường nhân viên bảo vệ, đảm bảo công tác trực ở các trường để phòng, chống tội phạm đột nhập vào ban đêm. Đồng thời, đề nghị các trường tăng cường lắp đặt các camera, hệ thống chuông báo, đèn, ánh sáng phục vụ việc phát hiện đối tượng...

    HỒ SƯƠNG

.
.
Liên kết hữu ích
.