Thứ Tư, 30/01/2019, 09:23 (GMT+7)
.

Chìm tàu chở cát, 1 người tử vong

(ABO) Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú Đông vừa phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) khám nghiệm hiện trường vụ chìm tàu làm chết 1 người trên sông Tiền.

Hiện trường vụ chìm tàu.
Hiện trường vụ chìm tàu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 28-1, chiếc tàu mang số hiệu TG 13445 có trọng tải 144 tấn chở 30m3 cát do Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển trên sông Tiền (hướng từ sông Cửa Tiểu về TP. Mỹ Tho).

Lúc này, trên tàu có 3 người gồm: Khánh, Nguyễn Văn Khen và Trần Quốc Thái (chưa rõ địa chỉ). Khi đến khu vực xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Khánh cho tàu neo đậu vào bờ và đi ngủ.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc tàu bất ngờ chìm dần bên phía mạn phải và bị lật úp làm Khánh tử vong.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng trục vớt được thi thể Khánh và đưa về Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông để khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân Khánh chết là do ngạt nước.

Được biết, chiếc tàu trên do Nguyễn Văn On (sinh năm 1970, ngụ ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) làm chủ.

Ý PHƯƠNG - T. TOÀN

.
.
.