Thứ Sáu, 12/04/2019, 19:42 (GMT+7)
.

Nghi phạm đâm chết người ở xã Long Hòa, TX. Gò Công đầu thú

(ABO) Nghi phạm đâm chết người tại xã Long Hòa, TX. Gò Công  đã  đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú vào trưa 12-4.

Hiện trường xảy ra vụ giết người.
Hiện trường xảy ra vụ giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-4, Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1977, ngụ ấp Kim Liên, xã Long Hòa, TX. Gò Công) điều khiển xe máy trên đường. 

Khi đến gần nhà người bà con là ông Lê Văn Chính (sinh năm 1970, ngụ cùng địa phương) thì bị té ngã. Hùng đỡ xe dậy và đi đến chỗ ông Chính đang ngồi nhậu. 

Tại đây, trong lúc nói chuyện, cả 2 xảy ra cự cãi về việc xưng hô vai vế và Hùng lên xe bỏ về. Sau đó, Hùng quay trở lại và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn xô xát với ông Chính. 

Bất ngờ, Hùng dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông Chính gây thương tích. 

Ông Chính được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hung khí gây án là con dao dài hơn 20 cm.Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Chính bị vết thương xuyên thấu ngực, thủng phổi, thủng động mạch chủ dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Hùng từng có tiền án về tội Giết người cướp tài sản vào năm 1998, bị tuyên phạt 20 năm tù và mới chấp hành án xong vào năm 2015.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Hùng để điều tra làm rõ.

Ý PHƯƠNG

.
.
.