Chủ Nhật, 12/05/2019, 05:42 (GMT+7)
.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

(ABO) Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng Huy, Hải, Tuấn (từ trái sang phải) tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-5, PC02 tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh gồm: Ngô Thanh Huy (còn gọi là Keo, sinh năm 1995, ngụ ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Cu Hí, sinh năm 1988, ngụ ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành), Nguyễn Hoàng Tuấn (còn gọi là Tuấn Mập, sinh năm 1994, ngụ ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa).

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy, 3 gậy ba khúc, 3 dao xếp, 1 dụng cụ để bẻ khóa, 4 điện thoại di động…

Bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10-5, Tuấn điều khiển xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 63V4 2575 chở Huy đi trộm tài sản.

Khi đến địa bàn ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, thấy chiếc xe máy mang biển kiểm soát 63B9 62368 đậu không người trông coi, Huy đã dùng dụng cụ bẻ khóa trộm chiếc xe máy rồi cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Huy mang chiếc xe máy trộm được đến một quán cà phê (thuộc địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành) nhờ Hải tìm người tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Huy còn khai nhận cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đến nhà chị Nguyễn Thị Hoài T. (ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) để trộm tài sản.

Trong lúc trộm tài sản, các đối tượng bị chị T. phát hiện nên đã dùng dao đe dọa cướp tài sản gồm: 5 chỉ vàng 18K, 1 máy tính bảng, 1 laptop, 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 33 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Ý PHƯƠNG

.
.
.