Chủ Nhật, 19/05/2019, 10:20 (GMT+7)
.

Xiệc cá trái phép còn tấn công công an

(ABO) Ngày 18-5, Công an huyện Tân Phước cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ 2 vụ chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện.

Bước đầu điều tra, khoảng 1 giờ 30 ngày 10-5, nhận tin báo về việc có 2 chiếc vỏ lãi đang xiệc cá trái phép trên tuyến kinh thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước.

Vật chứng và đoạn kênh các đối tượng tấn công người thi hành công vụ.
Vật chứng và đoạn kinh các đối tượng tấn công người thi hành công vụ xã Tân Hòa Đông.

Lực lượng chức năng đến và phát hiện 4 người đi trên 2 vỏ lãi xiệc cá nên tiến hành kiểm tra. Nhưng 4 đối tượng Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1985), Huỳnh Thị Hòa (sinh năm 1986) cùng ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước và Huỳnh Văn Trường, Vị Thị Nhung (sinh năm 1985) cùng ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, TX.Cai Lậy không chấp hành mà bỏ trốn.

Tuy nhiên, 1 chiếc vỏ lãi không nổ máy được, chiếc còn lại bỏ chạy 1 đoạn thì quay lại. Đối tượng Trường dùng cây xiệc cá (dụng cụ để chích cá có xung điện) tấn công vào lực lượng chức năng, nhưng bị Trưởng Công an xã Tân Hòa Đông Đoàn Văn Nguyên bắt giữ.

* Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 ngày 17-4, tại tuyến kênh 500 thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, Tổ công tác tuần tra phát hiện 3 người đi trên 2 vỏ lãi đang sử dụng dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, 3 đối tượng gồm Lê Hoàng Việt (sinh năm 1985), Lê Minh Cảnh (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1992) cùng ngụ xã Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nổ máy chạy đâm vào lực lượng chức năng.

d
Vật chứng và đoạn kinh các đối tượng tấn công người thi hành công vụ xã Thạnh Hòa.

Lúc này, đồng chí Huỳnh Văn Sang, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hòa nổ súng bắn chỉ thiên yêu cầu dừng lại. Nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tăng ga đâm vào Tổ công tác tuần tra. Cú đâm mạnh làm vỏ lãi của Việt đâm vào bờ lật úp dưới kinh. Lực lượng chức năng bắt giữ Việt cùng tang vật là bộ dụng cụ kích điện khác.

Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước cho biết địa bàn huyện rộng, nhiều kinh rạch nên việc xiệc cá trái phép xảy ra rất nhiều; và các đối tượng vi phạm rất manh động; sẵn sàng dùng mọi cách để tấn công vào lực lượng tuần tra để bỏ trốn.

HOÀNG LONG

.
.
.