Chủ Nhật, 16/06/2019, 20:01 (GMT+7)
.

Để chợ Mỹ Tho được sạch đẹp, thông thoáng

Hiện nay, trên địa bàn TP. Mỹ Tho, các khu vực chợ thường xuyên mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong giờ cao điểm như: Khu vực chợ Cá (phường 1), chợ Thạnh Trị (phường 4), chợ Vòng Nhỏ và chợ Lò Gạch (phường 6), chợ Cũ (phường 8), chợ Bảo Định (phường 10) và chợ tự phát xã Trung An.

Công an và Bảo vệ dân phố phường 10 nhắc nhở người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ Bảo Định.
Công an và Bảo vệ dân phố phường 10 nhắc nhở người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ Bảo Định.

Tình trạng buôn bán tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tại các khu vực chợ vẫn còn diễn ra. Khi có lực lượng làm nhiệm vụ thì người buôn bán sắp xếp hàng hóa chấp hành nghiêm túc, khi vắng thì đem hàng hóa ra vỉa hè, lòng, lề đường tiếp tục bày bán lại như cũ, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP. Mỹ Tho cho biết, công tác quản lý của UBND các xã, phường sau khi lực lượng chức năng thành phố giải tỏa, bàn giao lại vẫn còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên.

Một số hộ buôn bán lấn chiếm tại các chợ là buôn bán nhỏ, lẻ từ địa phương khác đến, không mang theo giấy tờ, hàng hóa bán ít nên công tác xử lý gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số hộ chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, vì nhu cầu mưu sinh, nên cố tình lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để mua bán, tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng, kể cả chống đối. Mặt khác, công tác kiểm tra, xử lý của Ban ATGT phường chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết…

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Công an TP. Mỹ Tho đã lập biên bản vi phạm hành chính 269 trường hợp vi phạm trật tự ATGT tại khu vực chợ, cụ thể: Khu vực chợ Cá 29 trường hợp, chợ Thạnh Trị 43 trường hợp, chợ Vòng Nhỏ 34 trường hợp, chợ Cũ 68 trường hợp, chợ Bảo Định 46 trường hợp và chợ tự phát xã Trung An 49 trường hợp.

Cũng theo Công an TP. Mỹ Tho, trong 3 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra 2 trường hợp va quẹt giao thông tại các khu vực chợ trên địa bàn thành phố, cụ thể: Chợ Vòng Nhỏ 1 trường hợp, chợ Lò Gạch 1 trường hợp.

Để đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực chợ Bảo Định, từ đầu năm đến nay, Công an phường 10 có kế hoạch phân công 1 công an viên phường và 2 bảo vệ dân phố làm công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ, để đảm bảo trật tự ATGT trong giờ cao điểm, từ 6 giờ đến 7 giờ hằng ngày.

Qua đó, Công an phường 10 đã nhắc nhở 76 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, gần 200 trường hợp đỗ xe dưới lòng đường tại khu vực chợ; xử lý vi phạm hành chính 36 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đậu xe dưới lòng đường; tịch thu nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè… 

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Công an phường 10 cho biết, hiện nay, chợ Bảo Định không có bãi giữ xe (chỉ có 2 điểm giữ xe tự phát), dẫn đến tình trạng đậu xe dưới lòng đường còn diễn ra phức tạp.

Công an phường 10 thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý chợ Bảo Định tuyên truyền đến từng hộ buôn bán ngoài mặt lộ ký cam kết không mua bán lấn chiếm vỉa hè.

Trong tháng 5-2019, Công an phường 6 phối hợp với lực lượng Bảo vệ dân phố tổ chức 40 cuộc tuần tra, kiểm soát, giải tỏa hành lang ATGT tại khu vực Trường Chính trị tỉnh, cầu Bình Đức, cầu Rạch Miễu, tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm (chợ Lò Gạch, chợ Vòng Nhỏ)…

Qua đó, đã nhắc nhở hơn 80 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, tạm giữ hàng hóa 28 trường hợp, phạt tiền 1 trường hợp. Một số tụ điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông đã được giải quyết; các hộ xây dựng hàng rào, mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định đã tự tháo dỡ và ký cam kết không tái lấn chiếm.

Chủ tịch UBND phường 6 Nguyễn Kim Phượng cho biết, đa số người dân vi phạm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường là người ngoài địa phương, mua bán nhỏ lẻ theo mùa vụ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lực lượng chức năng gặp khó trong công tác tuyên truyền, xử lý. Thời gian tới, phường 6 tiếp tục tổ chức đoàn tái kiểm tra giải tỏa, xử lý các hộ lấn chiếm đã ký cam kết.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc cho biết, thời gian tới, để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Công an thành phố tập trung xây dựng các kế hoạch, triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa bàn phường, xã; đồng thời, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đảm bảo công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ được duy trì thường xuyên, thực hiện có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban ATGT các xã, phường; không để phát sinh các điểm lấn chiếm mới và tái lấn chiếm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân, bảo đảm duy trì kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm 2019 và triển khai các biện pháp chống tái lấn chiếm, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mới.

Công an thành phố kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, mỗi cá nhân vi phạm bị lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng so bì giữa các hộ kinh doanh.

VĂN THẢO

.
.
.