Thứ Năm, 18/07/2019, 20:28 (GMT+7)
.

Báo động những vụ án mạng từ rượu, bia

(ABO) Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 44 vụ cố ý gây thương tích với nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, trong lúc uống rượu say các đối tượng sử dụng hung khí đâm đánh nhau gây thương tích, nhất là đối tượng thanh thiếu niên.

Một số vụ điển hình: Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10-3-2019, Phan Khánh Duy (sinh năm 2003), ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành đi cùng 4 người bạn đến hát karaoke tại quán karaoke Cosy ở số 78A, đường Lê Văn Phẩm, phường 5, TP. Mỹ Tho. Khi nhóm của Duy vào quán đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với 3 thanh niên là khách vừa hát xong (chưa rõ nhân nhân); bị 3 thanh niên dùng dao đâm 5 người trên bị thương.

Qua xác minh, Công an TP. Mỹ Tho tiến hành mời làm việc các đối tượng: Nguyễn Mai Trong Nghĩa (sinh năm 1998), ngụ số 228, đường Ấp Bắc, phường 5, TP. Mỹ Tho; Lê Ngọc Hưng ( sinh năm 1998), ngụ số 190A, ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho; Nguyễn Hồ Linh Thoại (sinh năm 1997), ngụ tổ 1, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho; Phan Thành Lộc (sinh năm 1994), ngụ số 24/2 đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Mỹ Tho.

Kết quả các đối tượng đã khai nhận sau khi vừa hát vừa uống bia nên không kiềm chế được bản thân đã khi xảy ra mâu thuẫn liền thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nêu trên. Nội vụ, Công an TP. Mỹ Tho đã xử lý các đối tượng theo quy định.

Hiện trường vụ án mạng tại xã Long Hòa. Ảnh: Ý PHƯƠNG
Hiện trường vụ án mạng tại xã Long Hòa. Ảnh: Ý PHƯƠNG

Hay vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-4-2019, Lê Văn Chính (sinh năm 1970), ngụ ấp Kim Liên, xã Long Hòa, TX. Gò Công đang ngồi uống rượu gần nhà thì xảy ra cự cãi với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1977), ngụ ấp Kim Liên, xã Long Hòa, TX. Gò Công điều khiển mô tô chạy ngang qua.

Sau đó, Hùng về nhà lấy con dao trở lại và đâm vào ngực Chính làm nạn nhân tử vong. Đến khoảng 13 giờ 40 phút ngày 12-4-2019, đối tượng Nguyễn Văn Hùng ra đầu thú, khai nhận thực hiện hành vi giết người (trước đó, Hùng có 1 tiền án về tội giết người cướp tài sản vào năm 1998, án phạt 20 năm tù, chấp hành xong án vào năm 2015). Nội vụ, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ đối tượng Hùng tiếp tục điều tra, xử lý…

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng, hầu hết các vụ cố ý gây thương tích, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, đối tượng gây án trong tình trạng có rượu, bia. Đặc biệt là các vụ án cố ý gây thương tích trong thời gian gần đây, thủ phạm sử dụng bia rượu nổi máu côn đồ, quá khích, mất kiểm soát bản thân nên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng, hậu quả lớn. Do vậy, để hạn chế tối đa các vụ án loại này, ngoài việc làm tốt công tác phòng ngừa, các bậc phụ huynh cần phải giáo dục con cái về hệ lụy của việc uống rượu không kiềm chế…  

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao đổi: Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, trong đó có nguyên nhân do rượu, bia đạt hiệu quả cao, lực lượng Công an tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nếp sống lành mạnh, tiến bộ cho nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong gia đình, trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, không để xảy ra xung đột, đâm chém dẫn đến thương tích, chết người...

NGUYỄN HỮU

.
.
Liên kết hữu ích
.