Thứ Bảy, 06/07/2019, 09:24 (GMT+7)
.

Điều tra nghi phạm dùng vé số "nghi giả" để lừa đảo

(ABO) Sáng 6-7 công an huyện Châu Thành (Tiền Giang ) cho biết đang điều tra nghi phạm Võ Văn Chiến về việc dùng vé số trúng “nghi giả" lừa đảo những người bán vé số dạo. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Phú vào trưa ngày 5-7.
 
a
Nghi phạm Võ Văn Chiến.
 
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 5-7 nghi phạm Võ Văn Chiến (SN 1983, ngụ 65/22/11 Khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy mang BKS 66N1-032.71 đi từ tỉnh An Giang về Tiền Giang.
 
Chiến điều khiển xe đi vào đường tỉnh lộ 870 đến đoạn ấp Xóm Vong, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành thì gặp ông Chế Hoàng Hồng (SN 1960, ngụ 74/26 Lê Thị Hồng Gấm, phường 4. TP.Mỹ Tho) bán vé số dạo trên đường. Chiến lựa chọn và mua của ông Hồng 10 tờ vé số với tổng số tiền là 100 ngàn đồng. Chiến lấy trong người ra 6 tờ vé số trúng “nghi giả", mỗi tờ đều trúng 2 số đầu với mệnh giá là 100 ngàn đồng/tờ (tổng cộng là 600 ngàn đồng) đưa cho ông Hồng và yêu cầu ông Hồng trừ vào tiền mua vé số 100 ngàn đồng, thối lại cho Chiến 500 ngàn đồng tiền thừa.
 
Do trước đây ông Hồng đã từng bị lừa, nên nghi ngờ và cầm 6 tờ vé số xem kỹ thì thấy không giống các tờ vé số thông thường, ông Hồng hô hoán và được người dân hỗ trợ bắt giữ Chiến giao cơ quan công an.
 
a
Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ
Qua kiểm tra nhanh trên người Chiến, cơ quan chức năng thu giữ 189 tờ vé số các loại, 4 điện thoại di động và 5 triệu 580 ngàn đồng tiền mặt.
 
Qua làm việc tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Võ Văn Chiến thừa nhận 189 tờ vé số này mua được trên mạng và đi tìm những người lớn tuổi bán vé số dạo để đổi lấy tiền.
 
Qua đây, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang kêu gọi ai là nạn nhân của Võ Văn Chiến thì liên hệ cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành theo số điện thoại 02733.831.289 cung cấp thêm thông tin để cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.
 
Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật.
 
ĐỨC THỊNH
 
 
.
.
.