Thứ Năm, 01/08/2019, 14:07 (GMT+7)
.

Nhóm đối tượng dùng hung khí chém người lãnh án tù

(ABO) Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử vụ án nhóm thanh niên dùng dùi cui, dao tự chế chém người gây thương tích.

Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.
Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9-8-2018, trước cửa hàng điện thoại di động Hải Dương thuộc khu 1, thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước, đối tượng Trần Văn Hào (sinh năm 1991, ngụ ấp Bắc A, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành) với sự giúp sức Trần Tuấn Anh (sinh năm 1995, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, TX. Cai Lậy) mang theo dùi cui, dao tự chế rượt đuổi nhóm thanh niên và chém gây thương tích đối với Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1990, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước).

Được biết, trước đó các đối tượng Hào trong lúc đợi mua cá viên chiên đã đi vệ sinh tại vách tôn gần cửa hàng điện thoại Hải Dương. Lúc này, Dương nhìn thấy nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó Hào rủ nhiều thanh niên quay trở lại để thanh toán Dương. Hậu quả Dương bị chém nách phải và ngón 2, 3, 4 của bàn tay trái gây thương tích với tỷ lệ thương tật 13%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Hào 3 năm 6 tháng tù giam, Trần Tuấn Anh 2 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

THANH TUẤN - HOÀNG LONG

.
.
.