Thứ Hai, 09/09/2019, 21:46 (GMT+7)
.

Nhiều hoạt động thiết thực cho phạm nhân tại trại giam Mỹ Phước

(ABO) Ngày 9-9, Trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 8-8-2014 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, giai đoạn 2014 - 2018 và Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân lần thứ V-2019.

cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác phối hợp được khen thưởng tại hội nghị
Cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác phối hợp thực hiện Chương trình 2645 được khen thưởng tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Cục C10, Ban Giám thị Trại giam Mỹ Phước, lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể và trung tâm đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cùng dự. Ngoài ra, còn có 200 đại biểu là thân nhân gia đình của phạm nhân và hơn 100 phạm nhân đại diện cho số phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước.

Đại diện lãnh đạo Cục C10 phát biểu tại hội nghị
Đại diện lãnh đạo Cục C10 phát biểu tại hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện, Trại giam Mỹ Phước phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

 Trại giam Mỹ Phước chủ động trong công tác quán triệt, triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết và đề ra các giải pháp, nội dung thực hiện.

Trại giam xây dựng kế hoạch khoa học, phù hợp trong công tác tổ chức, phối hợp, kiểm tra giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

Quá trình triển khai, chương trình nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của thân nhân gia đình phạm nhân, cộng với sự tham gia tự giác, tích cực của phạm nhân đã mang lại những giá trị giáo dục thiết thực, xây dựng môi trường trại giam ngày càng nhân văn, thân thiện hơn.

Thân nhân gia đình phạm nhân phát biểu tại hội nghị
Thân nhân gia đình phạm nhân phát biểu tại hội nghị.

Ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Trại giam Mỹ Phước còn phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các lớp học văn hóa, xóa mù chữ; chú trọng tìm hiểu, tiếp cận văn hóa đọc sách cho phạm nhân; phối hợp chặt chẽ với Thư viện tỉnh Tiền Giang lựa chọn các đầu sách phù hợp và thường xuyên thay đổi, đáp ứng nhu cầu đọc sách của phạm nhân; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giúp phạm nhân ý thức hơn về bản thân, quyết tâm cải tạo tốt; phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu các mô hình hoạt động hiệu quả và hướng nghiệp, dạy nghề cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định…

 
Thượng tá Võ Nhựt Hải, giám thị Trại giam Mỹ Phước tặng hoa cho người từng lầm lỗi đã trở về xã hội hoạt động kinh doanh hiệu quả
Thượng tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam Mỹ Phước tặng hoa cho người từng lầm lỗi đã trở về xã hội hoạt động kinh doanh hiệu quả

Tại hội nghị, các đại biểu và thân nhân gia đình phạm nhân đã nghe lãnh đạo Trại giam Mỹ Phước báo cáo kết quả công tác giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân.

 
Đại biểu và thân nhân gia đình phạm nhân dự tại hội nghị
Đại biểu và thân nhân gia đình phạm nhân dự hội nghị.

Tại đây, nhiều gia đình phạm nhân đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ trại giam đã giáo dục con em họ nhận ra lỗi lầm, phấn đấu học tập, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và xã hội; các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đóng góp ý kiến cho Ban Giám thị Trại giam Mỹ Phước.

Đặc biệt, có 1 phạm nhân từng thi hành án tại trại giam đã hoàn lương, trở về địa phương kinh doanh thành đạt chia sẻ cảm xúc, nhắn nhủ động viên phạm nhân cải tạo tốt và hứa sẽ giúp đỡ nếu phạm nhân có nhu cầu việc làm khi chấp hành án xong...

văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng.

Trước đó, Ban Giám thị Trại giam Mỹ Phước tổ chức cho thân nhân gia đình phạm nhân tham quan nơi ăn, nghỉ, học tập, lao động của phạm nhân.

HOÀI THU  

 

.
.
.