Chủ Nhật, 15/09/2019, 15:36 (GMT+7)
.

Nhóm nghi phạm đâm chết người tại quán nhậu ra đầu thú

(ABO) Nhóm nghi phạm đâm chết người tại một quán nhậu trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa đến cơ quan Công an đầu thú.

Thiện, Sang, Thiện Em tại cơ quan Công an.
Thiện, Sang, Thiện Em tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 11-9, Phạm Văn K. (sinh năm 2003) cùng Nguyễn Minh Chánh (sinh năm 1998) cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành và Phạm Văn Tân (sinh năm 2000, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) đến quán nhậu G. N. M (ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành) để nhậu.

Sau đó, Chánh đi tìm mượn dao rồi cả 3 rời quán đi tìm đối thủ của Chánh để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Cả 3 tiếp tục quay về quán nhậu, cất giấu hung khí gần đó rồi nhậu đến 23 giờ. Sau đó, nhóm của K. ra về, do quên lấy hung khí nên quay lại quán để lấy.

Lúc này, một nhóm thanh niên bất ngờ xông vào đánh, chém nhóm của K. rồi bỏ đi. K. bị thương gục xuống đường và tử vong sau đó.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày xảy ra vụ án, nhóm của các đối tượng đang ngồi nhậu tại quán G. N. M. Một người trong nhóm thấy nhóm của K. cất giấu hung khí nên nói cho cả nhóm nghe.

Đến khoảng 23 giờ, thấy nhóm của K. về rồi nhưng quay lại nên Thái Minh Thiện (sinh năm 1996, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) cầm dao lại “hỏi chuyện”. Sau đó, Thiện dùng dao chém K., Chánh.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn. Đến ngày 13-9, Thiện cùng Thái Minh Thiện Em (sinh năm 1997), Trần Ngọc Minh Sang (sinh năm 1996) cùng ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành đến cơ quan Công an đầu thú.

Qua làm việc bước đầu, Thiện đã thừa nhận trực tiếp dùng dao đâm và chém K. tử vong

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Ý PHƯƠNG

 

.
.
.