Thứ Tư, 02/10/2019, 19:52 (GMT+7)
.

Gian nan cuộc chiến chống tệ nạn cờ bạc

Trong 9 tháng qua, lực lượng Công an (CA) các cấp trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 121 vụ tệ nạn cờ bạc với 2.008 đối tượng, dưới nhiều hình thức: Đá gà ăn tiền, số đề, cá độ bóng đá… Riêng trong tháng 9 đã phát hiện 27 tụ điểm cờ bạc, với 262 đối tượng (đã khởi tố 1 vụ/3 bị can), trong đó triệt xóa 5 tụ điểm lớn/101 đối tượng cờ bạc. Hình thức tổ chức của các con bạc đã chuyển hướng từ đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền sang đá gà, đánh bạc ăn tiền qua mạng Internet hoặc cá độ bóng đá qua mạng…

Các đối tượng tham gia đánh bạc ở TX. Gò Công ngày 2-7 tại cơ quan điều tra.                                                   Ảnh: THANH VIỆT
Các đối tượng tham gia đánh bạc ở TX. Gò Công ngày 2-7 tại cơ quan điều tra. Ảnh: THANH VIỆT

Theo đánh giá của ngành CA, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, số vụ ngày càng nhiều. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cờ bạc ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, số lượng người tham gia đông, đa dạng về thành phần, địa bàn hoạt động rộng… Đơn cử như, trong ngày 23 và 28-8, lực lượng CA tỉnh phối hợp với CA TX. Cai Lậy và CA huyện Châu Thành triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền, với 48 đối tượng tham gia, số tiền thu giữ tại hiện trường hơn 220 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - CA tỉnh nhận xét: Thủ đoạn tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, có người canh gác, canh đường, thường hoạt động ở những nơi hẻo lánh hoặc nhà riêng có cửa và hàng rào vững chắc… gây khó khăn cho công tác triệt xóa.

Cùng với sự nỗ lực của lực lượng CA, mọi người cần nhận thức về những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác các hoạt động cờ bạc cho CA nơi gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật

Đại tá Nguyễn Văn Tảo kêu gọi.

Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng CA huyện Chợ Gạo và lãnh đạo CA một số huyện, thị khác còn cho biết: Các đối tượng tổ chức tụ điểm cờ bạc thường chọn các điểm hẻo lánh, các khu vườn rậm và phân công người cảnh giới…, nên việc bắt quả tang là rất khó đối với ngành chức năng. Để triệt xóa một tụ điểm cờ bạc trên địa bàn phụ trách, lực lượng trinh sát phải mất nhiều công sức để theo dõi, thu thập thông tin; đôi lúc còn phải phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh mới xử lý được… Do CA huyện thường xuyên phát động nhân dân tích cực báo tin tố giác cho lực lượng CA khi phát hiện tụ điểm đánh bạc nên đa số các vụ đã được CA triệt xóa.

Cụ thể, qua nguồn tin của nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-8 CA huyện Chợ Gạo bắt quả tang vụ đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Cường (SN 1976), Lê Chí Hùng (SN 1978) cùng ngụ ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo; Phan Hồng Hiếu (SN 1973), ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông; Đoàn Hải Bằng (SN 1982), ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho và Võ Văn Hà (SN 1967) ngụ khu phố 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng ngoài huyện, ngoài tỉnh khai nhận đã câu móc người địa phương tìm các địa điểm hẻo lánh để tổ chức tụ điểm cờ bạc, liên tục thay đổi địa điểm tổ chức… để cơ quan chức năng khó phát hiện, song không qua được “tai, mắt” của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác triệt xóa tệ nạn cờ bạc của lực lượng chức năng còn gặp khó khăn trong việc xử lý các đối tượng vi phạm vì các chế tài hành chính, hình sự đối với hành vi cờ bạc hiện còn quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Cụ thể, tội đánh bạc được quy định tại khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích, mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…”.

Chính vì mức xử phạt đối với hành vi đánh bạc còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng tham gia tệ nạn này. Hiện nay, lực lượng CA thường tổ chức họp dân để công khai xử phạt hành vi đánh bạc nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đối với tệ nạn này. Đơn cử, tại huyện Châu Thành, tối 17-7, CA huyện Châu Thành kết hợp với CA xã Thân Cửu Nghĩa tổ chức họp dân triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng đang cư trú tại địa phương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó (ngày 14-4), các đối tượng trên bị CA huyện Châu Thành bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa. Căn cứ vào mức độ vi phạm, mỗi đối tượng bị xử phạt từ 1,5 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng và buộc cam kết trước nhân dân không tái phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc CA tỉnh trao đổi: Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và cờ bạc nói riêng gặp không ít khó khăn vì việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn thiếu đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động người dân tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn hiệu quả chưa cao… Ðể tiếp tục đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc có hiệu quả, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả của tệ nạn cờ bạc để mọi người nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm và vận động người thân không tham gia cờ bạc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi đường dây, tụ điểm hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

PHÙNG LONG

.
.
.