Thứ Tư, 30/10/2019, 15:58 (GMT+7)
.

Sà lan đâm chìm bè cá trên sông Tiền

(ABO) Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ sà lan đâm chìm 1 bè cá trên sông Tiền.

Bè cá bị sà lan đâm chìm.
Bè cá bị sà lan đâm chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 29-10, chiếc sà lan tự hành mang số hiệu SG-8100 (có tải trọng trên 1.000 tấn) do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Phong (46 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển chở khoảng hơn 1.500 tấn than đá lưu thông trên sông Tiền theo hướng TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây.

Khi lưu thông đến đoạn sông thuộc xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, chiếc sà làn bất ngờ đâm vào bè nuôi cá do bà Võ Thị Thành (57 tuổi, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) làm chủ.

Cú va chạm mạnh làm chìm 1 bè nuôi cá lóc bông được khoảng 8 tháng tuổi của bà Thành, cá trong bè thoát ra sông.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP. Mỹ Tho đến khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng trên 1 tỷ đồng.

NGỌC THỨC

.
.
.