Thứ Bảy, 02/11/2019, 20:45 (GMT+7)
.

Cháy cơ sở kinh doanh đồ gỗ, phân bón

(ABO) Ngày 2-11, Công an TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ và phân bón trên địa bàn gây thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 2-11, anh Mã Thành Nhân (44 tuổi, ngụ phường 5, TX. Cai Lậy), người làm thuê cho cơ sở kinh doanh đồ gỗ và phân bón của ông Nguyễn Văn Mừng ở xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy, thức dậy tập thể dục.

Khoảng 30 phút sau, anh Nhân quay trở lại cơ sở thì phát hiện ngọn lửa cháy dữ dội bên trong cơ sở nên tri hô và trình báo Công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê, tài sản thiệt hại bao gồm: 14 chiếc tủ thờ, nhiều bao phân bón hữu cơ cùng với vật dụng sinh hoạt… ước tính trên 400 triệu đồng.

Được biết, cơ sở kinh doanh của ông Mừng thuê đất của ông Trần Văn Quang (sinh năm 1964, ngụ xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) để kinh doanh đồ gỗ và phân bón. Ông Mừng thuê anh Nhân ngủ và trông coi cơ sở vào ban đêm.

Ý PHƯƠNG

.
.
Liên kết hữu ích
.