Thứ Năm, 21/11/2019, 09:01 (GMT+7)
.
Vụ học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang:

Vận động số học viên cai nghiện còn bên ngoài trở lại cơ sở

(ABO) Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 20-11, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), xảy ra vụ việc 119 học viên trốn khỏi cơ sở.
 
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, khoảng 10 giờ 45 phút, lợi dụng cán bộ quản lý cho học viên trở về khu vực nghỉ ngơi sau khi tham gia lao động trị liệu buổi sáng để chuẩn bị ăn cơm trưa, khoảng 10 học viên từ bên trong Khu B (Khu quản lý học viên) đến cổng Khu B và thoát ra khu vực quản lý (nhưng còn trong phạm vi Cơ sở cai nghiện).
 
Cán bộ quản lý yêu cầu số học viên này trở vào, nhưng số học viên này viện lý do lên gặp lãnh đạo Cơ sở cai nghiện. Sau đó, cán bộ quản lý yêu cầu số học viên trở vào để báo cáo lãnh đạo cơ sở. Cùng lúc này, có khoảng 100 học viên Khu B đồng loạt mở cửa và đẩy cán bộ quản lý, bảo vệ để đến cổng chính, mở cửa phụ thoát ra khỏi cơ sở.
 
Sau khi ra khỏi cơ sở, 119 học viên này đi khoảng 500 m thì xé lẻ và đi theo nhiều hướng. Vụ việc không xảy ra xô xát, không gây hư hỏng cơ sở vật chất tại cơ sở. 
 
Sau khi thoát ra ngoài, nhiều học viên bị lực lượng công an bắt và đưa trở lại cơ sở.
Sau khi thoát ra ngoài, nhiều học viên được lực lượng Công an đưa trở lại cơ sở.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện báo cáo đến Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện Châu Thành, Công an xã Tam Hiệp để phối hợp xử lý. Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng báo cáo nhanh với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh.
 
Khoảng 13 giờ 30 phút, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý. 
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng làm việc với cơ sở cai nghiện.
Đồng chí Lê Văn Hưởng làm việc với Cơ sở cai nghiện.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc.
 
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa trở lại Cơ sở cai nghiện 67 học viên, còn 52 học viên đang lẩn trốn bên ngoài.
 
15 giờ ngày 20-11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh để bàn và đưa ra hướng xử lý. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; Công an các huyện, thị, thành; Giám đốc Cơ sở cai nghiện…
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo tại cuộc họp chiều 20-11.
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo tại cuộc họp chiều 20-11.
 
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo: Vụ việc các học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện là có sự tính toán từ trước. Trước mắt, ngành chức năng tăng cường lực lượng để vận động, tuyên truyền những học viên trở lại cơ sở; về lâu dài sẽ thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ do 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban để chỉ đạo cho cơ sở này. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho đấu thâu ngay dự án xây dựng cơ sở cai nghiện đã được Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt, đến tháng 6-2020 phải xong giai đoạn 1 và năm 2021 phải hoàn tất dự án.
 
Riêng các tuyến đường dẫn vào Cơ sở cai nghiện cho gắn đèn chiếu sáng và camera giám sát. Ngành chức năng cho tiến hành xây dựng các nhà tiền chế nhằm phục vụ công tác giáo dục học viên.
 
Trong trường hợp khẩn cấp này, ngành chuyên môn hoàn chỉnh thủ tục để mua ngay chiếc xe chuyên dùng cấp cho Cơ sở cai nghiện; lực lượng Công an túc trực tại khu vực Cơ sở cai nghiện này đến khi ổn định tình hình…
S.N - M.THÀNH
 
.
.
.