Thứ Ba, 10/12/2019, 09:37 (GMT+7)
.

Công an Tiền Giang tiếp tục xử lý đối tượng tung tin sai sự thật lên Facebook

Vào ngày 5-12, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản tên “Lâm Chấn Bằng” đăng tải bài viết với nội dung: Có nạn bắt cóc trẻ em xuất hiện tại chợ Vĩnh Kim, gây hoang mang trong dư luận.

Qua xác minh, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật; đồng thời, tiến hành mời đối tượng Nguyễn Thanh Bằng (sinh năm 1991, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là chủ tài khoản facebook “Lâm Chấn Bằng” làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bằng khai nhận mới sử dụng mạng xã hội Facebook. Vào khoảng 17 giờ ngày 5-12, khi đang uống cà phê tại khu vực chợ Vĩnh Kim thì nghe mọi người nói có bắt cóc trẻ em, Bằng không hỏi rõ sự việc như thế nào, có xảy ra hay không mà vội đăng tải lên Facebook. Bằng cho biết, đăng tin với mục đích để cho mọi người biết, cảnh giác mà không biết là mình đã vi phạm pháp luật.

Công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc cam kết không tái phạm.

TRỌNG TÍN

.
.
.