Chủ Nhật, 22/12/2019, 15:42 (GMT+7)
.

Khởi tố đối tượng đâm trọng thương bạn nhậu

(ABO) Ngày 22-12, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1989, ngụ phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.

 Hậu tại cơ quan Công an.
Hậu tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 12-1, Hậu ngồi nhậu cùng với Võ Hồng Giang (sinh năm 1987, ngụ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh), Ngô Văn Sơn (sinh năm 1977) và Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1988) cùng ngụ xã Bình Đông, TX. Gò Công ở quán của Nghĩa tại ấp Hồng Rạng, xã Bình Đông.

Nhậu được một lúc, Sơn ra phía sau quán nằm ngủ, những người còn lại tiếp tục nhậu. Trong lúc nhậu, Hậu và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Sơn đang ngủ nghe ồn ào nên thức dậy, đi ra và lấy chai bia đánh vào đầu Hậu.

Hậu chạy vào quán nhậu lấy cây kéo bằng sắt chạy ra đâm Sơn gây thương tích ngực trái, ngực phải và giữa lưng. Sau đó, Hậu cùng Giang điều khiển mô tô chạy về hướng cầu Mỹ Lợi đi TP. Hồ Chí Minh tẩu thoát.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, đến ngày 29-11, các trinh sát hình sự thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Công an TX. Gò Công đã bắt được Hậu. Tại cơ quan Công an, Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ý PHƯƠNG

.
.
.