Thứ Ba, 03/12/2019, 14:13 (GMT+7)
.

Lừa nạn nhân vào khách sạn cướp tài sản

(ABO) Ngày 3-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng cướp tài sản.

Nhân tại cơ quan Công an.
Nhân tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, tối 1-12, anh Trần Tấn Đạt (sinh năm 1988, ngụ xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, qua mạng xã hội Facebook, anh Đạt quen một cô gái và được người này rủ đến một khách sạn (thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành) để tâm sự.

Khi vào khách sạn, Đạt bị khoảng 5 đối tượng đánh, dùng dao khống chế, chở đến nơi vắng người để cướp tài sản. Tài sản bị cướp là 1 điện thoại Iphone 7 và trên 3 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành tiến hành xác minh, điều tra và tiến hành mời làm việc Ngô Trọng Nhân (tên thường gọi Mon, sinh năm 2001, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành).

Tại cơ quan Công an, Nhân khai nhận cùng với bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 2003), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 2000), Lê Minh Phú (sinh năm 2001) và Nguyễn Lê Thanh Phương (sinh năm 2000) cùng ngụ huyện Châu Thành bàn bạc cho Lan hẹn gặp Đạt.

Sau đó, cả nhóm đánh, chiếm đoạt tài sản hơn 3 triệu đồng và 1 điện thoại Iphone 7 của nạn nhân.

Lực lượng Công an đã tiến hành mời làm việc Lan, Phú và Phương, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Huy cũng đến Công an xã Song Thuận đầu thú.

Lực lượng Công an còn thu giữ tang vật gồm: 2 mô tô 63B3-735.68 và 63B4-248.92 (phương tiện các đối tượng sử dụng gây án); gần 1,6 triệu đồng trên người các đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

NGỌC THỨC

.
.
.