Thứ Ba, 24/12/2019, 22:31 (GMT+7)
.

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(ABO) Sáng 24-12, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019 gắn với sơ kết giai đoạn I kế hoạch mở cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp tết năm 2020.

Năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các kế hoạch, phương án của Công an tỉnh về đảm bảo TTATGT; phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp.

Đồng thời, Công an tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch mở cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp lễ, tết, kỳ thi, sự kiện chính trị… từ đó tình hình TTATGT được đảm bảo, ổn định, thông suốt.

Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 360 vụ tai nạn giao thông, làm chết 242 người, bị thương 198 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 354 vụ, tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 6 vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích các nguyên nhân gây tai nạn và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

                                                                   THANH VIỆT

.
.
.