Thứ Tư, 22/01/2020, 21:13 (GMT+7)
.
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ LỄ HỘI NĂM 2020:

Hiệu quả bước đầu của cao điểm đảm bảo an ninh trật tự

Với quyết tâm thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các đơn vị, Công an địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm, kịp thời phát hiện, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự và các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là tinh thần tích cực phối hợp giữa Công an TX. Gò Công, Công an huyện Chợ Gạo và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) trong truy bắt 3 đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TX. Gò Công vào ngày 25-12-2019.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân tuyên truyền, vận động người dân mua bán nhỏ  chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. 			        Ảnh: TRỌNG TÍN
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân tuyên truyền, vận động người dân mua bán nhỏ chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: TRỌNG TÍN

TẤN CÔNG TỘI PHẠM

Sau khi nhận được tin báo từ nạn nhân bị nhóm 3 đối tượng đi 2 mô tô áp sát, giật dây chuyền, 3 đơn vị đã phối hợp tổ chức truy đuổi, chốt chặn. Bị lực lượng Công an truy đuổi quyết liệt, 1 đối tượng bỏ lại mô tô tại địa bàn xã Yên Luông (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), rồi cả 3 lên mô tô còn lại tiếp tục chạy trốn. Khi đến xã Bình Phan (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), 3 đối tượng bỏ mô tô chạy vào khu vườn thanh long thuộc ấp Bình Ninh lẩn trốn thì bị bắt giữ.

3 đối tượng là Phan Văn Công, Trần Thanh Hiền và Trần Nguyễn Tiến Anh (cùng ngụ ở TP. Hồ Chí Minh) rủ nhau đến Tiền Giang để cướp giật. Tại TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang, chúng thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn phường 1, phường 3 và phường 5. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 mô tô, 4 bình xịt hơi cay, 2 điện thoại di động và hơn 3 triệu đồng.

Trong cao điểm, lực lượng Công an các cấp đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh nhóm đối tượng mua bán vũ khí, tàng trữ, sử dụng ma túy, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng.

Ngày 31-12-2019, qua kiểm tra một xe taxi đang lưu thông trên đường thuộc ấp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Trúc (ngụ ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang tàng trữ 2 khẩu súng rulo, 2 cây súng bút, 39 viên đạn các loại, 2 bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá, trên 14 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ toàn bộ tang vật. Trúc khai nhận mua vũ khí, hung khí trên mạng xã hội, rồi đón taxi từ xã Mỹ Phước Tây đến TP. Mỹ Tho để bán 3 khẩu súng thì bị bắt giữ.

Cảnh sát giao thông ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 		Ảnh: THANH VIỆT
Cảnh sát giao thông ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Việt

Trước đó, Công an TP. Mỹ Tho cũng đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm với gần 30 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng do Trần Thanh Bình và Nguyễn Văn Cường (cùng ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) cầm đầu, thu giữ 41 dao tự chế các loại, 23 vỏ chai thủy tinh có chứa xăng, 3 khẩu súng bắn bi, 1 bình xịt hơi cay và 1 can nhựa chứa 10 lít xăng.

Tiếp đến, lúc 2 giờ ngày 25-12-2019, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra khách sạn Hương Tràm 2 (phường 6, TP. Mỹ Tho), phát hiện hàng chục đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 14 viên thuốc lắc, 2 bịch ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, tạm giữ 7 loa phát nhạc, 1 ô tô, 23 mô tô. Tiến hành xét nghiệm nhanh, có 50 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận: Chúng mua ma túy tại một quán bar trên địa bàn TP. Mỹ Tho đem đến khách sạn Hương Tràm 2 để sử dụng. Công an TP. Mỹ Tho tiến hành lập hồ sơ 49 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

TRIỆT XÓA TỤ ĐIỂM CỜ BẠC

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cờ bạc cũng được thực hiện quyết liệt. Nhiều ổ nhóm cờ bạc liên tục bị triệt xóa, hàng chục đối tượng bị bắt giữ, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Chỉ trong ngày 25-12-2019, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã ra quân triệt xóa 3 tụ điểm cờ bạc trên địa bàn huyện Tân Phước, TX. Cai Lậy và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, tại ấp Giồng Đình (xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang), Công an huyện Gò Công Đông bắt quả tang 27 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 3 con gà, 2 cặp cựa sắt, hơn 136 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng, phương tiện có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm; trong đó, đối tượng Trần Thanh Tuyền (ngụ ấp Giồng Đình, xã Tăng Hòa) thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc, 13 đối tượng tham gia đánh bạc, 11 đối tượng tụ tập để xem đá gà...

Còn tại khu đất trống trên địa bàn ấp 1 (xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước), lực lượng Công an xã bắt quả tang 5 đối tượng đang chơi bông vụ ăn thua bằng tiền, thu giữ 7 mô tô, 2 điện thoại di động và trên 52 triệu đồng.

Xuân mới đang đến gần, với khí thế sẵn sàng vào nhiệm vụ mới, lực lượng Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân đón tết bình yên và hạnh phúc.

SƯƠNG HỒ

.
.
.