Thứ Hai, 13/01/2020, 19:58 (GMT+7)
.

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang: Giải quyết gần 12.700 vụ việc

(ABO) Sáng 13-1, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xét xử, hội thẩm năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang Huỳnh Xuân phát biểu tại hội nghị.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang Huỳnh Xuân Long phát biểu tại hội nghị.
Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp (cấp tỉnh, huyện) đã thụ lý hơn 14.000 vụ việc, đã giải quyết gần 12.700 vụ thuộc thẩm quyền, đạt 90,3%; không có án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của Thẩm phán; 0,26% các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, giảm 0,45% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giải quyết, xét xử hơn 1.000 vụ án hình sự, đạt 98,8%; giải quyết hơn 10.300 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động;  giải quyết các vụ án hành chính vượt 7% chỉ tiêu đề ra.
 
Một trong các vụ án đặt biệt trong năm 2019 được dư luận xã hội quan tâm.
Một trong các vụ án đặt biệt trong năm 2019 được dư luận xã hội quan tâm.
 
Năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; không để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan của Tòa án.
 
Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lưu Thị Sum nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lưu Thị Sum nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Tòa án nhân dân TX. Cai Lậy (bìa trái) nhận
Tòa án nhân dân TX. Cai Lậy (bìa trái) nhận "Cờ thi đua Tòa án nhân dân" của Tòa án nhân dân Tối cao.
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” của Tòa án nhân dân Tối cao.
Các tập thể Lao động xuất sắc nhận Bằng khen Tòa án nhân dân Tối cao.
Các tập thể Lao động xuất sắc nhận Bằng khen của Tòa án nhân dân Tối cao.
cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tòa án nhân dân” của Tòa án nhân dân Tối cao.
Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” của Tòa án nhân dân Tối cao.
Các cá nhân nhận Bằng khen của Tòa án nhân dân Tối cao.
Các cá nhân nhận Bằng khen của Tòa án nhân dân Tối cao.
Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen cho các hội thẩm tòa án nhân dân.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen cho các hội thẩm tòa án nhân dân.
 
Dịp này, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân Tối cao; 21 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”; Tòa án nhân dân Tối cao tặng Bằng khen cho 9 tập thể Lao động xuất sắc; 7 cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”; 34 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
VĂN THẢO
 
.
.
.