Thứ Hai, 17/02/2020, 16:52 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Điều tra vụ một người bị đâm tử vong

 (ABO) Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 17-2, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tố giác của chị Phạm Thị Mai Hoa (sinh năm 1985, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) về việc chồng chị là Trần Văn Hùng (sinh năm 1984) bị đâm và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 17-2, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tố giác của chị Phạm Thị Mai Hoa (sinh năm 1985, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) về việc chồng chị là Trần Văn Hùng (sinh năm 1984) bị đâm và tử vong tại Bệnh Viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
Hiện trường vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16-2, Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1981, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) cùng em ruột tên Nguyễn Văn Tr. (sinh năm 1983) và 3 người bạn ngồi uống rượu trước cửa nhà. Khi đó, anh Trần Văn Hùng trong tình trạng say rượu đi ngang qua có hành động gây rối, cự cãi với nhóm người của Q.

Sau đó, Q. dùng dao đâm anh Hùng gây thương tích. Nhóm người trên đưa Hùng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng không báo Công an địa phương và Hùng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra sự việc, Q. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý PHƯƠNG

.
.
.